Ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí sắc lệnh áp đặt trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cáo buộc ICC có các hành vi chống lại Washington và đồng minh, bao gồm cả Israel.
“Tôi, Donald J. Trump, Tổng thống Mỹ, xác định rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), được thành lập theo Quy chế Rome, đã có hành vi phi pháp và không có căn cứ chống lại Mỹ và đồng minh thân cận nhất của chúng tôi là Israel.”, tài liệu do Nhà Trắng công bố có đoạn viết, nêu rõ, những hành động gần đây của ICC chống lại Israel và Mỹ đã tạo ra tiền lệ nguy hiểm, gây nguy hiểm trực tiếp cho viên chức đương nhiệm và cựu viên chức Mỹ, bao gồm cả những thành viên đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, bằng cách khiến họ có nguy cơ bị quấy rối, lạm dụng và có thể bị bắt giữ.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://baovephapluat.vn/data/images/0/2025/02/07/huannv/ap.jpg?dpi=150&quality=100&w=820) |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/ Andrew Harnik. |
Sắc lệnh lưu ý, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với những người chịu trách nhiệm về “các hành vi vi phạm của ICC”. Một số biện pháp này bao gồm phong tỏa tài sản, bất động sản và cấm các thành viên ICC và gia đình họ nhập cảnh vào Mỹ.
Trong sắc lệnh vừa kí, ông Trump tuyên bố, bất kì nỗ lực nào của ICC nhằm điều tra, bắt giữ, giam giữ hoặc truy tố công dân Mỹ hoặc đồng minh của nước này đều cấu thành “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại”.
Vào cuối tháng 1, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã chặn một dự luật đã được Hạ viện thông qua, trong đó có nội dung áp đặt lệnh trừng phạt đối với ICC vì hành vi điều tra, bắt giữ, giam giữ hoặc truy tố công dân Mỹ hoặc các quan chức từ các quốc gia đồng minh, bao gồm Israel, cũng như Nhật Bản, các thành viên NATO, các đối tác của Washington bên ngoài liên minh...
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://baovephapluat.vn/data/images/0/2025/02/07/huannv/policinginsight-com.jpg?dpi=150&quality=100&w=820) |
ICC có trụ sở ở Den Haag, Hà Lan. Ảnh: policinginsight.com |
Trước đó, cuối tháng 11/2024 ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galant vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.
Quyền tài phán của ICC không được các quốc gia có tổng cộng hơn một nửa dân số thế giới công nhận. Trong số đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Belarus, Ai Cập, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Ả Rập Saudi.
Quy chế Rome được 137 quốc gia kí kết, nhưng văn bản này chỉ được 124 quốc gia phê chuẩn.