Ngày 22/1, hãng thông tấn Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói, nước này có thể chuyển 1 tỉ USD từ các tài sản của Nga bị đóng băng ở Mỹ sang Hội đồng Hòa bình Gaza.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể chuyển 1 tỉ đô la Mỹ vào ‘Hội đồng Hòa bình’ từ các tài sản của Nga bị đóng băng tại Mỹ dưới thời chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Phần còn lại trong số các tài sản bị đóng băng của chúng tôi tại Mỹ có thể được sử dụng cho việc tái thiết các vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi các hành động quân sự, sau khi ký kết hiệp định hòa bình giữa Nga và Ukraine.”, ông Putin nói, giải thích việc chuyển 1 tỉ đô la xuất phát từ mối quan hệ đặc biệt của Nga với nhân dân Palestine.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, khả năng sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng tại Mỹ theo cách này, cũng đang được thảo luận với đại diện của chính quyền Mỹ.

“Liên quan đến ‘Hội đồng Hòa bình’, chúng tôi thực sự đã nhận được lời kêu gọi cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump với lời mời tham gia cơ cấu quốc tế mới đang được thành lập theo sáng kiến của ông – ‘Hội đồng Hòa bình’. Nhân dịp này, trước hết tôi xin cảm ơn Tổng thống Mỹ vì đề xuất đó.”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh quốc gia.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đã đến Moscow sáng 22/1. Nguồn: KremlinRussia_E

Tại cuộc họp, ông Putin cũng tiết lộ, ngày 22/1, ông dự định thảo luận các vấn đề liên quan đến khả năng sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga với đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff và con rể của ông Jared Kushner, những người sẽ đến Mossow cùng ngày để tiếp tục đối thoại về các vấn đề giải quyết xung đột tại Ukraine.

“Tôi dự định thảo luận tất cả những vấn đề này với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người mà ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán, cũng như với các đại diện Mỹ – Steve Witkoff và Jared Kushner.” ông Putin tiết lộ.

Trước đó, ngày 19/1, Thư ký báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng hòa bình về Gaza qua các kênh ngoại giao.

Ngày 21/1, bình luận với Sputnik về việc Tổng thống Nga Putin được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza, cố vấn của Tổng thống Palestine, tiến sĩ Mahmoud al-Habbash, nói rằng, sự hiện diện của Nga trong bất kỳ diễn đàn quốc tế nào liên quan đến vấn đề Palestine đều thể hiện sự bổ sung tích cực và có chất lượng cho các lập trường ủng hộ các quyền hợp pháp của người dân Palestine.

leftcenterrightdel
 Ngày 22/1, ông Putin có kế hoạch thảo luận với đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff về các vấn đề liên quan đến khả năng sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga tại Mỹ. Nguồn: Mopeng.

Ông Al-Habbash cho biết, Nga từ lâu đã duy trì lập trường vững chắc và nhất quán về vấn đề Palestine. Hơn nữa, Nga là một trong những quốc gia duy trì lập trường cân bằng, được tất cả các bên tôn trọng và rõ ràng ủng hộ các quyền của người Palestine.

Ông Al-Habbash lưu ý, sự hiện diện của một cường quốc vĩ đại và thân thiện như Nga và Tổng thống Putin trong bất kỳ diễn đàn hoặc cơ chế ra quyết định nào liên quan đến Palestine đều mang lại cảm giác an tâm cho người Palestine. Điều này đảm bảo rằng, xét đến vị thế quốc tế cao của Moscow, họ sẽ không bị cô lập.

Vào giữa tháng 11/2025, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm ủng hộ kế hoạch toàn diện của ông Trump về giải quyết tình hình tại Dải Gaza.

Có 13/15 thành viên Hội đồng bỏ phiếu ủng hộ, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Trong kế hoạch của Mỹ về Gaza, đề xuất thiết lập cơ chế quản lý quốc tế tạm thời đối với khu vực này và thành lập “Hội đồng hòa bình” do ông Trump làm Chủ tịch, đồng thời xem xét trao quyền sử dụng vũ lực cho các lực lượng ổn định quốc tế, sẽ được triển khai phối hợp với Israel và Ai Cập.

Văn Phong/Sputnik