Căng thẳng leo thang không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai!

Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi và người đồng cấp Israel Gideon Saar vừa có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút, truyền thông Nhật Bản đưa tin hôm 21/6.

Trong cuộc gọi, ông Iwaya bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc xung đột giữa Israel và Iran trong gần 10 ngày qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai bên.

Ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng, việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải theo đuổi một giải pháp thông qua đối thoại.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi và người đồng cấp Israel Gideon Saar. Ảnh: NHK.

Ông Iwaya cũng cho rằng, cần tránh mọi hành động có thể làm leo thang căng thẳng, và điều quan trọng nhất là phải làm dịu tình hình.

Nhà Ngoại giao hàng đầu Nhật Bản cũng đề nghị Israel hợp tác giúp đảm bảo an toàn cho khoảng 1.000 công dân Nhật Bản đang có mặt tại Israel.

Hai ngoại trưởng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ giữa hai nước.

Trong nỗ lực “hạ nhiệt” cuộc xung đột và hướng đến một giải pháp ngoại giao, sau cuộc gặp hôm 20/6 giữa các Ngoại trưởng Đức, Pháp, Anh và Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại- an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ở Geneva, Thụy Sĩ, châu Âu đã ra tuyên bố ủng hộ tiếp tục đối thoại và hoan nghênh các nỗ lực của Mỹ trong việc tìm kiếm một “giải pháp đàm phán”.

leftcenterrightdel
 Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cùng các Ngoại Trưởng Anh, Đức, Pháp họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran. Nguồn: @kajakallas.

“Căng thẳng leo thang tại khu vực không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, và đó là lý do chúng ta cần giữ cho kênh đối thoại với Tehran luôn rộng mở.”, bà Kallas nói sau cuộc gặp; cho biết, các bên đã nhất trí thảo luận về vấn đề hạt nhân cũng như các vấn đề rộng hơn.

Trong khi Ngoại trưởng Iran cho biết, “Tehran sẵn sàng một lần nữa xem xét lại chính sách ngoại giao một khi hành động xâm lược chấm dứt”; đồng thời nhấn mạnh rằng, nước này đã nêu rõ “năng lực phòng vệ của Iran là điều không thể đem ra thương lượng”.

Hãy cho hòa bình một cơ hội!

Hôm 20/6, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ở New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng, cuộc đối đầu đang “chạy đua” về hướng một cuộc khủng hoảng, và rằng “chúng ta đang trên đường đi đến hỗn loạn tiềm tàng”.

“Có những khoảnh khắc mà chọn hướng đi nào sẽ không chỉ quyết định số phận của từng quốc gia, mà còn có thể ảnh hưởng đến tương lai chung của toàn nhân loại. Đây chính là một trong những khoảnh khắc như vậy.”, người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo; kêu gọi tất cả các bên “hãy cho hòa bình một cơ hội”.

Liên quan đến Nhật Bản, căng thẳng ở Trung Đông đang buộc Tokyo phải cân nhắc lại chiến lược đàm phán thuế quan với Mỹ.

leftcenterrightdel
 Trong cuộc họp khẩn của HĐBA về cuộc xung đột Israel- Iran, Tổng thư ký LHQ Guterres cảnh báo, cuộc đối đầu đang “chạy đua” về hướng một cuộc khủng hoảng. Ảnh cắt từ video, nguồn: @antonioguterres.

Các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho thấy, có quan ngại rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang quá bận rộn với cuộc xung đột giữa Israel và Iran.

Các quan chức tại Tokyo đang cân nhắc thời điểm tiến hành vòng đàm phán thuế quan tiếp theo.

Lãnh đạo đàm phán thuế quan của Nhật Bản, ông Akazawa Ryosei, thừa nhận, cảm thấy hết sức bất an về triển vọng của các cuộc đàm phán trong tương lai.

Tokyo nói rằng, hai bên vẫn cần thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề thuế quan đối với ô tô và một số mặt hàng khác.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru có chuyến công du Hà Lan hôm 21/6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Các nguồn tin cho biết ông Ishiba không có kế hoạch gặp riêng ông Trump bên lề hội nghị.

Văn Phong/NHK