Trước đó, tờ Miami Herald đưa tin, chính quyền Mỹ đã quyết định tấn công các mục tiêu quân sự ở Venezuela.
Theo tin, các cuộc tấn công này có thể được thực hiện trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới. Trong khi nói với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không có ý định tấn công Venezuela hoặc đã đưa ra quyết định về vấn đề này.
Theo tờ New York Times, ông Trump đã ra lệnh chấm dứt mọi nỗ lực đạt được giải pháp ngoại giao với Venezuela vào ngày 7/10; mặt khác cho phép CIA bắt đầu các hoạt động lật đổ ở Venezuela.
Ngày 15/10, ông Trump công khai thừa nhận đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela.
    |
 |
| UAV Hải quân Mỹ khóa mục tiêu ca nô bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela. Nguồn: USNavy. |
Tuy nhiên, ông từ chối trả lời liệu ông có cho phép CIA cố gắng ám sát ông Maduro hay không.
Theo tờ Washington Post, Mỹ đang triển khai một cụm lực lượng quân sự tại vùng Caribe, với quy mô sơ bộ ước tính khoảng 16.000 quân nhân.
    |
|
| Video 1 ca nô bị cáo buộc chở ma túy bị HQ Mỹ tiêu diệt. Nguồn: Foxnews. |
“Lực lượng quân sự Mỹ hiện diện tại khu vực Caribe bao gồm khoảng 10.000 binh sĩ và 6.000 thủy thủ… Con số này chưa tính đến lực lượng đồn trú tại Puerto Rico.”, tin cho hay, đồng thời nhấn mạnh dữ liệu được cập nhật đến ngày 31/10 và dựa trên số lượng tàu chiến mà Lầu Năm Góc công bố hoặc xác nhận.
Theo Washington Post, hiện tại khu vực Caribe có 8 tàu hải quân Mỹ cùng một tàu ngầm hạt nhân.
    |
 |
| UAV Hải quân Mỹ khai hỏa nhắm mục tiêu ca nô bị cáo buộc của các băng đảng buôn bán ma túy Venezuela. Nguồn: US Navy. |
Bên cạnh đó, nhóm tàu sân bay Gerald R. Ford cũng đang trên đường đến khu vực này.
Trong 2 tháng qua, Mỹ nhiều lần điều động lực lượng vũ trang để tiêu diệt các phương tiện đường thủy gần bờ biển Venezuela, với cáo buộc chúng được sử dụng để vận chuyển ma túy.
Các phương tiện truyền thông cho biết, chính quyền Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các đối tượng bị nghi là trùm buôn lậu ma túy ngay trên lãnh thổ Venezuela.
    |
 |
| Hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford- tàu sân bay tiên tiến và lớn nhất thế giới đang tiến về vùng biển Caribe. Nguồn: US Navy. |
Kênh NBC tiết lộ, quân đội Mỹ đang xây dựng các phương án tấn công trực tiếp vào các mạng lưới buôn ma túy ở Venezuela, và các chiến dịch như vậy có thể được triển khai chỉ trong vài tuần tới.
Trước đó, vào ngày 19/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố, Tổng thống Trump sẵn sàng huy động “mọi thành tố sức mạnh của nước Mỹ” để đối phó với nạn buôn lậu ma túy, kể cả việc tiến hành một chiến dịch quân sự tại Venezuela.
    |
|
Gerald R. Ford- soái hạm Nhóm tác chiến tàu sân bay số 12 Hải quân Mỹ
từ Địa Trung Hải đang tăng tốc tới Caribe. Nguồn: DefenseNews. |
Washington cáo buộc chính quyền Venezuela không làm đủ để chống buôn lậu ma túy, lấy đó là lý do triển khai lực lượng lớn đến khu vực Caribe.
Hôm 31/10, tạp chí Newsweek dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết, tàu đổ bộ USS Iwo Jima cùng đoàn tàu hộ tống hiện đang cách đảo La Orchila, Venezuela khoảng 200 km, một cự ly đủ gần để triển khai các hoạt động quân sự nếu cần.
    |
 |
| Hình ảnh hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford soái hạm Nhóm tác chiến tàu sân bay số 12 được cho đang hướng tới vùng biển Caribe, ngày 1/11. Nguồn: theinformant_x. |
Nhà lãnh đạo Venezuela đã nhiều lần tuyên bố, đất nước của ông đang phải đối mặt với mối đe dọa xâm lược nghiêm trọng nhất từ Mỹ trong 100 năm qua.
Ngày 21/10, Duma Quốc gia Nga đã phê chuẩn Hiệp ước Đối tác và hợp tác chiến lược Nga - Venezuela.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, việc phê chuẩn này rất quan trọng trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ chưa từng có, bao gồm cả sức ép quân sự trực tiếp, lên Venezuela.