Trong diễn đàn Army-2020, Cục Thiết kế Dụng cụ KBP (thuộc Hệ thống Chính xác cao của Tập đoàn Nhà nước Rostec, Nga) sẽ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống tên lửa Hermes thế hệ mới, tầm bắn lên đến 100 km, TASS dẫn lời phát ngôn viên KBP hôm thứ Tư, 19/8.

Tên lửa Hermes có khả năng được bắn từ trên không, gồm cả máy bay không người lái (Hermes-A), trên mặt đất (hermes) và tàu mặt nước (Hermes-K).

leftcenterrightdel
 Hermes là vũ khí có độ chính xác cao, sai số chỉ 0,5m. Nguồn: KBP.

Hệ thống Hermes có tên lửa đẩy nhiều tầng dài 3,5 m, đường kính 21 cm, nặng 130 kg, mang đầu đạn 28 kg, sức xuyên phá 1.000 mm, với bộ tăng lực công suất cao, được thiết kế để tấn công các mục tiêu đơn lẻ và theo nhóm, bao gồm xe tăng, máy móc thiết bị cơ khí bọc thép, công sự các loại, mục tiêu bề mặt và phương tiện bay tốc độ thấp.

Hệ thống mặt đất gồm một xe chiến đấu, xe chỉ huy, xe tải vận chuyển, tên lửa điều khiển và các máy bay trinh sát.

"Hệ thống này có chế độ phóng loạt vào tối đa sáu mục tiêu phân tán và đồng bộ hóa tự động dẫn đường bằng laser cho các mục tiêu tấn công bằng đạn có độ chính xác cao với khoảng cách bắn trượt không quá 0,5 mét", phát ngôn viên KBP tiết lộ.

Huy Anh