Hôm 24/4, một phụ nữ không rõ danh tính đã để lại 2 chiếc va li đáng ngờ gần Đại sứ quán Nga ở Washington và rời đi, sự việc khiến Đại sứ quán Nga phải gọi cho Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) và một đội phá bom.

“Vào lúc 12h43’, một phụ nữ luống tuổi có vẻ là người châu Á để lại hai chiếc va li gần cổng chính Đại sứ quán Nga trên Đại lộ Wisconsin. Người này đứng đó khoảng tám phút, sau đó thản nhiên rời đi để lại hành lý của mình.”, Đại sứ quán Nga cho biết.

Giao thông gần Đại sứ quán Nga đã bị hạn chế.

leftcenterrightdel
 Giao thông gần Đại sứ quán Nga đã bị phong tỏa sau vụ việc. Ảnh: Margarita Tamayeva/TASS.

“Chúng tôi lập tức gọi cho Cơ quan Mật vụ Mỹ về vụ việc. Họ đã được cung cấp dữ liệu từ các camera giám sát ghi lại sự xuất hiện của người phụ nữ. USSS hiện đang tiến hành một cuộc truy tìm. Một đội phá bom cũng đã được gọi đến để kiểm tra chiếc va li để tìm chất nổ.”, Đại sứ quán Nga cho biết.

Vụ việc xảy ra khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang ở New York, Mỹ để chủ trì một số phiên hợp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong vai trò Chủ tịch luân phiên của cơ quan này.

Văn Phong/TASS