Trong một tuyên bố hôm 24/4, Đại sứ quán Nga tại Iran nói, thông tin trên một số phương tiện truyền thông về việc Iran gửi vũ khí đến Nga là sai sự thật và không thực tế.

“Thông tin xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông về việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga là tin giả và không phù hợp với thực tế.”, Đại sứ quán Nga cho biết.

leftcenterrightdel
Tên lửa của hệ thống phòng không Bavar 373 của Iran. Nguồn: PressTV.

Trước đó, một tờ báo Anh đăng tải thông tin nói, Nga đang nhận vũ khí và khí tài quân sự có nguồn gốc từ Iraq cho cuộc chiến ở Ukraine với sự trợ giúp của mạng lưới buôn lậu vũ khí Iran.

Tin viết, hệ thống tên lửa Bavar 373 do Iran sản xuất, tương tự như S-300 của Nga đã được Tehran gửi cho Moscow.

leftcenterrightdel
Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược Bavar 373 dẫn đường bằng quang điện do Iran mới phát triển. Ảnh: Farsnews.  

Ngoài ra, súng phóng lựu chống tăng (RPG) và tên lửa chống tăng của lực lượng dân quân Iraq Hashd al-Shaabi thân Iran đã được vận chuyển tới Iran qua cửa khẩu Salamja vào ngày 26/3, nơi chúng được quân đội Iran tiếp nhận và được đưa tới Nga bằng đường biển.

Theo tờ báo, nguồn tin khai thác từ lực lượng dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn và các cơ quan tình báo khu vực.

Văn Phong (theo Tasnim, TASS, The Guardian)