Theo ông Alexandr Maksichev, quá trình chế tạo tên lửa siêu thanh BrahMos được chia thành 2 giai đoạn, đến trước năm 2024/2025 sẽ chế tạo tên lửa có tốc độ 4-5 Mach, giai đoạn hai đến năm 2026/2027 chế tạo tên lửa có tốc độ 6-7 Mach.

Hiện các chuyên gia của BrahMos đã thử nghiệm một số thành tố và bộ phận kết hợp của tên lửa, cho phép phát triển đến tốc độ dự định. Bất chấp đại dịch, danh mục đơn đặt hàng tên lửa của liên doanh BrahMos đã tăng thêm 1 tỉ USD trong 6 tháng gần đây, ông Alexandr Maksichev bật mí.

leftcenterrightdel

Tên lửa BrahMos đã có từ lâu và nó liên tục được nâng cấp, cũng như cập nhật phần cứng và phần mềm mới. Ảnh: AFP. 

Liên doanh Nga- Ấn BrahMos đặt theo tên viết tắt của 2 con sông Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga, được thành lập năm 1998, chuyên chế tạo tên lửa siêu thanh.

Tên lửa hành trình BrahMos, loại đang khai thác, dài 8,4 m, đường kính 0,6 m, năng 1.500- 3.000 kg, tùy biến thể, đầu đạn 300 kg bán xuyên giáp, tốc độ 2,5 – 2,8 Mach, ứng dụng công nghệ tàng hình, có thể phóng từ tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động mặt đất.

leftcenterrightdel
Một số mẫu BrahMos siêu thanh đang thử nghiệm cho kết quả tăng tầm bắn lên hơn 400 km, tốc độ 5,26 Mach, tuy nhiên đây chưa phải đích đến cuối cùng của Liên doanh Nga- Ấn. Ảnh: Indianexpress.

Theo truyền thông Nga, hiện tại tên lửa hành trình BrahMos trong các phiên bản không quân, lục quân và hải quân đạt tầm bắn 300 km. Một phiên bản mới được thử nghiệm thành công vào cuối năm 2019 tăng tầm bắn lên 400 km + trong mục tiêu 500 km.

Mẫu siêu thanh mới cũng đang được nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy nó đạt vận tốc 5,26 Mach.

Huy Anh