Ngày 28/9, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận, Nhà Trắng đang “xem xét” việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.
“Đây là vấn đề chúng tôi hiện đang thảo luận.”, ông Vance nói, cho biết, Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, vì lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp cho Kyiv tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, trong cuộc gặp với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, tờ Telegraph đưa tin ngày 26/9.
Trong suốt cuộc chiến, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Washington cung cấp khả năng tấn công tầm xa, nhưng cho đến nay Mỹ vẫn từ chối.
Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500 km và sẽ là vũ khí mạnh mẽ trong kho vũ khí của Ukraine, khi nước này phản ứng với các cuộc tấn công thường xuyên bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
    |
 |
Tên lửa Tomahawk của Mỹ có nhiều phiên bản, tầm bắn tối đa tới 2.500km. Nguồn: SythUK. |
Theo nhiều nguồn tin được Telegraph trích dẫn, ông Zelensky đã nói với ông Trump rằng, hệ thống vũ khí tiên tiến này có thể giúp gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tích cực hơn trong việc tiến hành đàm phán tiến tới một thỏa thuận hòa bình.
Hôm 26/9, tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ và Ukraine nói, tại cuộc gặp với ông Zelensky ở New York, ông Trump tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.
Phó Tổng thống Mỹ Vance bày tỏ sự thất vọng của Nhà Trắng, cho rằng, Moscow dường như chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình cấp nguyên thủ.
“Những gì chúng ta đã thấy trong vài tuần qua, người Nga đã từ chối bất kỳ cuộc gặp song phương nào với người Ukraine. Họ cũng từ chối bất kỳ cuộc họp ba bên nào...”, ông Vance giải thích.
Ông Vance nói rằng, cùng với những thiệt hại lớn về sinh mạng, cuộc chiến đã khiến cho nền kinh tế Nga trở nên tồi tệ.
    |
 |
Tổng thống Ukraine Zelensky và phu nhân gặp Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân bên lề hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hôm 23/9. Nguồn: ZelenskyyUa. |
“Chúng tôi hy vọng người Nga thực sự thức tỉnh trước thực tế trên thực địa.”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của ông Trump đối với cuộc chiến Nga- Ukraine.
Sau cuộc gặp với ông Zelensky vào ngày 23/9 tại New York, ông Trump nói rằng, Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ vốn dĩ của mình, với sự hỗ trợ của châu Âu và NATO.
Tổng thống Mỹ giải thích, ông Putin và nước Nga “đang gặp rắc rối lớn về kinh tế” và đây là thời cơ để Ukraine “hành động”.
Tổng thống Trump cho biết, lập trường của ông đã thay đổi sau khi tìm hiểu và hiểu đầy đủ về tình hình quân sự và kinh tế của cả Ukraine và Nga.
Trong một cuộc phỏng vấn với Axios mới đây, ông Zelensky được cho đã cảnh báo các quan chức Nga ở Điện Kremlin “hãy đảm bảo rằng họ biết vị trí của các hầm trú bom”. Đáp lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev tuyên bố, Nga có thể sử dụng vũ khí mà hầm trú bom không thể chống lại, và điều này cần được lưu ý.