Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới, theo Worldometer, hiện đã có 215 Quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với 42.439.636 ca nhiễm và 1.148.492 ca tử vong. Thế giới ghi nhận trên 42,4 triệu ca nhiễm và trên 1,1 triệu ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Ông Joe Biden sẽ ra lệnh cấp miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người dân, dù có bảo hiểm hay không. Ảnh: REUTERS

Là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, Mỹ ghi nhận 8.735.747 ca nhiễm và 229.210 ca tử vong. Ấn Độ có thêm 54.028 ca nhiễm và 656 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 7.813.668 và 117.992. 

Brazil nhập khẩu 6 triệu liều vaccine của công ty Trung Quốc Sinovac. Vaccine của Sinovac đang thử nghiệm giai đoạn ba. Nga có thêm 283 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 25.525, trong khi số ca nhiễm tăng 17.340, lên 1.480.646. 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Châu Âu diễn biến phức tạp, tỉ lệ ca nhập viện vẫn tăng nhanh. Tây Ban Nha có thêm 1.110.372 ca nhiễm và 34.521 ca tử vong, tăng lần lượt 19.851 và 231.

Pháp ghi nhận thêm 42.032 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 1.041.075 ca, trong đó 34.508 người chết, tăng 298 trường hợp. Anh ghi nhận 830.998 ca nhiễm và 44.571 ca tử vong, tăng lần lượt 20.530 và 224 trường hợp.  Tại khu vực Nam Phi, Châu Phi ghi nhận 712.412 ca nhiễm và 18.891 ca tử vong, tăng lần lượt 1.897 và 48 ca. 

Tại Trung Đông, Iran có 31.985 ca tử vong và 556.891 ca nhiễm COVID-19. Hiện, Iran đang lên kế hoạch áp hạn chế mới để giảm tình trạng đông người lưu thông trên đường.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 381.910 ca nhiễm, tăng 4.369 so với hôm trước, trong đó 13.077 người chết, tăng 118 ca. Philippines có 365.799 ca nhiễm và 6.915 ca tử vong, tăng lần lượt 1.923 và 132 ca. 

6h sáng 24/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 52 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.049/1.148 bệnh nhân. Cả nước không còn ca bệnh nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 14.149. Trong đó, 159 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.185 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 805 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 5 ca âm tính lần 1; 6 ca âm tính lần 2 và 11 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35.




Huân Thu (t/h)