Theo Worldometers, tính đến sáng 15/8, thế giới ghi nhận 21.333.017, 762.355 người chết và 14.123.384 ca hồi phục.

Mỹ đã ghi nhận 5.473.220 ca bệnh (số ca tăng thêm là 57.554), trong đó 171.443 người chết và 2.866.189 người đã khỏi.

Những liều vaccine đầu tiên của Mỹ sẽ được cung cấp cho người già

Tổng thống Trump mới đây tuyên bố các viện dưỡng lão của Mỹ sẽ là một trong những nơi đầu tiên tiếp cận với vaccine COVID-19 khi nó sẵn sàng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Theo đài CNN, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ ngày 14/8 công bố báo cáo dự đoán tới ngày 5-9 nước Mỹ sẽ có gần 189.000 người chết vì COVID-19, biên độ dao động ước tính của con số này nằm trong khoảng 181.375 - 201.431 người.

Theo đài CNN, Vương quốc Anh từ hôm nay 15-8 sẽ áp dụng quy định cách ly 14 ngày với mọi người đến từ các nước Pháp, Hà Lan, Malta và Monaco sau khi số ca COVID-19 ở Anh tăng.

Pháp hiện ghi nhận hơn 212.200 ca mắc COVID-19 và hơn 30.000 người thiệt mạng.

Ngày 14/8, Tây Ban Nha ghi nhận 3.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 342.813.

Báo Wall Street Journal cho biết, Trung Quốc sẽ hỗ trợ Pakistan vắc xin ngừa COVID-19 do hãng dược Siopharm của nước này phát triển như một phần của thỏa thuận thử nghiệm.

Cụ thể, hãng dược Sinopharm sẽ hợp tác với Đại học Karachi của Pakistan trong các nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin và Pakistan sẽ được nhận đủ số liều vắc-xin ban đầu cho khoảng 1/5 dân số nước này (khoảng 40 triệu liều).

Báo WSJ cho biết, những liều vắc-xin đầu tiên sẽ được tiêm cho những người thuộc nhóm dễ tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19. Đó là người lớn tuổi, nhân viên y tế và những người có bệnh nền có nguy cơ tiến triển nghiêm trọng nếu nhiễm corona.

Tính đến 6h ngày 15/8, Việt Nam, có tổng cộng 930 ca mắc COVID-19, trong đó 329 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 601 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 461 ca.Tính từ 18h ngày 14/8 đến 6h ngày 15/8: 1 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.858, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.182; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.952; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 85.724

 

Huân Thu (t/h)