Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, theo Worldometer, toàn cầu có thêm 445.000 ca nhiễmvà hơn 5.800 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là gần 42 triệu ca và hơn 1,14 triệu ca.

leftcenterrightdel
 Dịch COVID-19 tại Châu Âu diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa

Tại Hà Lan, trong 24h qua, có thêm 9.271 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 253.134 và 6.873 ca tử vong. Ba Lan có thêm 12.107 ca nhiễm và 168 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 214.686 ca và 4.019 ca tử vong. 

Trong 24h qua, Séc có thêm 14.968 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 208.915 ca và 1.739 ca tử vong.  Ukraine có thêm 7.053 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 322.879. 

Ngày 22/10, Đức ghi nhận thêm 12.519 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 403.874 và 10.004 ca tử vong. Italy ghi nhận 465.726 ca nhiễm và 36.968 ca tử vong do COVID-19.  

Trong 24h qua, Tây Ban Nha có thêm 20.986 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm vượt mốc 1.090.521 và 34.521 ca tử vong. 

Tại khu vực Châu Á, ngày 22/10, Hàn Quốc có thêm 121 ca nhiễm, nâng tổng số lên 25.543 ca và thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số lên 453 ca. Ấn Độ hiện ghi nhận hơn 7,71 triệu ca nhiễm và 117.336 ca không qua khỏi COVID-19.

Ngày 22/10, 9 Quốc gia ASEAN thông báo có thêm 8.278 ca nhiễm và 178 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt là 869.536 ca và 21.076 ca. Là Quốc gia ghi nhận số ca nhiễm cao nhất khu vực, Indonesia ghi nhận 4.432 ca nhiễm. Tiếp đến, Philippines ghi nhận1.664 ca nhiễm và 38 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số lên lần lượt là 363.888 và 6.783.

Myanmar thông báo có 1.312 ca và 33 ca tử vong. Trong ngày 22/10, Malaysia ghi nhận 847 ca nhiễm và 5 ca tử vong. Thái Lan ghi nhận 3.719 ca nhiễm và 59 người tử vong. Ngày 22/10, Trung Quốc có thêm 14 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 3.167 ca.  

Tại khu vực Châu Phi, Nam Phi ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh, khoảng 706.304 ca nhiễm và 18.656 ca tử vong trong những ngày gần đây. Bộ trưởng Mkhize cho rằng, nguy cơ bùng phát dịch tăng cao, vì vậy, tất cả các địa phương phải áp dụng các biện pháp để hạn chế sự lây lan.

6h sáng 23/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 51 liên tiếp không có ca COVID-19 trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam chữa khỏi 1.049/1.148 bệnh nhân. Cả nước không còn  ca bệnh nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 13.652. Trong đó, 149 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.421 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.082 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.  

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 7 ca âm tính lần 1; 5 ca âm tính lần 2 và 11 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35.

 

 
Huân Thu