Tính đến nay, nước Mỹ đã ghi nhận 987.100 người nhiễm COVID-19, 55.412 người tử vong vì căn bệnh dịch này. Trong khi đó, Tây Ban Nha số người nhiễm là 226.629 người, số người chết 23.190; Nước Ý 197.675 người nhiễm và 26.644 người chết; Nước Pháp số người nhiễm 162.100, số người tử vong là 22.856; Nước Đức số người nhiễm 157.770 và 5.976 người chết; Nước Anh 152.870 người nhiễm và 20.732 người chết.

leftcenterrightdel
Lều trại dã chiến vẫn được dựng ở ngoài bệnh viện để chống dịch  

Tính tổng số người nhiễm COVID-19 của 5 nước châu Âu chưa bằng số người nhiễm nước Mỹ. Tính trên toàn thế giới hiện nay có số người nhiễm là 2.993.060 người, riêng nước Mỹ số ca nhiễm đã bằng 1/3 của thế giới.

Dù số người nhiễm và chết vẫn nhiều nhưng nhiều người Mỹ đổ đến các bãi biển hôm 25/4, sau khi một số địa phương nới lỏng những biện pháp cách biệt cộng đồng nhằm ngăn nCoV. 

Quận Volusia, bang Florida, Mỹ, nơi có bãi biển Daytona nổi tiếng, hôm qua mở cửa nhiều công viên ven biển để phục vụ du khách khuyết tật, một bước trong kế hoạch tái mở cửa theo giai đoạn của chính quyền. Những người muốn đi bộ, lướt sóng, đi xe đạp hoặc bơi trước đó cũng được cho phép tới đây.

Một đợt nắng nóng cũng thúc đẩy hàng nghìn người dân California đổ tới những bãi biển đã mở cửa ở thành phố Newport Beach và Huntington Beach, bất chấp lệnh yêu cầu ở nhà vẫn được áp dụng trên toàn bang. Thống đốc Gavin Newsom đã khẩn cầu những người đi biển tuân thủ các biện pháp cách biệt cộng đồng. 

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 13.624 ca nhiễm, tăng 931 ca, đa phần là lao động nước ngoài trong các ký túc xá. Số người chết vì COVID-19 vẫn giữ nguyên là 12.

Indonesia thông báo thêm 275 ca nhiễm mới nCoV, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 8.882. Nước này hiện ghi nhận 743 người chết do nCoV, tăng 23 người trong 24 giờ qua.

Philippines, vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, ghi nhận thêm 285 ca nhiễm và 7 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.579 và 501. 862 trường hợp đã bình phục.

Malaysia ghi nhận 5.780 ca nhiễm và 98 ca tử vong; Thái Lan thêm 15 ca nhiễm nCoV, nâng tổng ca nhiễm cả nước lên 2.922. Số người chết do nCoV ở Thái Lan đang là 51; Đông Timor có 23 ca nhiễm và Lào vẫn giữ 19 ca nhiễm nCoV.

Việt Nam cho đến nay vẫn ghi nhận 270 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 6 Đông Nam Á. Hiện đã có 225 ca khỏi bệnh và chưa có ca nào tử vong.

Hoài Thu