Ngày 26/11, hãng thông tấn nhà nước Somalia SONNA cho biết, số người thiệt mạng vì lũ quét do mưa lớn những ngày qua tại nước này lên đến 96 người. Khoảng 900.000 người cũng đã phải rời bỏ nhà cửa.

Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa Somalia, Mahamuud Moallim, xác nhận con số thiệt hại.

leftcenterrightdel
 Thị trấn Beledweyne miền Trung Somalia ngày 19/11. Ảnh: AP.
leftcenterrightdel
 Vùng hạ lưu sông Juba của Somalia ngập sâu. Nguồn: SONNA.

Cùng ngày, Thủ tướng Somalia, Hamza Abdi Barre, đã thị sát tại thành phố Kismayo, thủ phủ bang Jubbaland, một trong những nơi bị thiệt hại nặng do đợt lũ lụt, để kiểm tra tình hình cứu trợ nhân đạo.

Somalia cùng với nhiều quốc gia khác ở Đông Phi và vùng Sừng châu Phi đã phải hứng chịu những trận mưa lớn không ngừng bắt đầu từ tháng 10, do hiện tượng El Nino và lưỡng cực Ấn Độ Dương gây ra, là các kiểu khí hậu tác động đến nhiệt độ bề mặt đại dương và gây ra lượng mưa trên mức trung bình.

leftcenterrightdel
 Một khu dân cư tại Bardale, miền Nam Somalia. Nguồn: SONNA.
leftcenterrightdel
 Một đường phố ở thị trấn Beledweyne miền Trung Somalia. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Liên Hợp Quốc mô tả đợt lũ lụt là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và đã khiến gần 1 triệu người phải di dời.

Những cơn mưa như trút đã gây ra lũ lụt trên diện rộng khắp Somalia, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã tồn tại do nhiều năm xảy ra nội chiến.

leftcenterrightdel
 Một nơi trú ẩn tạm thời ở ngoại ô Mogadishu, Somalia ngày 6/11. Ảnh: Reuters/Feisal Omar.
leftcenterrightdel
 Thủ tướng Somalia, Hamza Abdi Barre thị sát tình hình lũ lụt ở Gedo, bang Jubbaland. Nguồn: @HamzaAbdiBarre.

Ở nước láng giềng Kenya, lũ lụt cho đến nay cũng đã khiến 76 người thiệt mạng, hạ tầng đường sá, cầu cống bị phá hủy, theo Hội chữ thập đỏ Kenya.

Lũ lụt buộc chính quyền phải tổ chức di dời dân cư trên diện rộng, nhiều cư dân không có nơi ở, thức ăn và nước uống, theo Tổ chức Y tế từ thiện Medecins Sans Frontieres (MSF).

Văn Phong/CNN, SONNA