Chiếc máy bay giám sát E-2D Advanced Hawkeye thuộc Phi đội Kiểm soát và chỉ huy đường không bờ Đông đã rơi gần các đảo Wallops và Chincoteague, Virginia, giáp ranh Maryland vào lúc 19h30’ ngày 30/3, giờ địa phương, trong khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện, một nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết.

Sự cố xảy ra khi chiếc máy bay cất cánh từ Trạm Hải quân Norfolk và đang trên đường đến Đảo Wallops. Thời điểm xảy ra tai nạn có 3 người trên khoang.

leftcenterrightdel
Các nhân viên khẩn cấp tham gia chiến dịch cứu hộ sau tai nạn. Ảnh: Ocean City FD. 

Hai thành viên phi hành đoàn bị thương không nguy hiểm đến tính mạng đã được Cảnh sát bang Maryland  giải cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị. Trong khi thành viên thứ 3 được đội lặn của Sở cứu hỏa Worcester tìm thấy đã chết bên trong máy bay.

Thống đốc Virginia, Glenn Youngkin, bày tỏ đau buồn trước tai nạn.

leftcenterrightdel
Máy bay cảnh báo trên không E-2D Hawkeye. Nguồn: U.S. Navy

Máy bay cảnh báo trên không E-2D Hawkeye được trang bị một radar lớn, là thành phần xương sống của các nhóm tác chiến tàu sân bay, có vai trò phát hiện và đánh giá tình huống.

Giới chức địa phương cho biết, các thùng nhiên liệu của máy bay vẫn nguyên vẹn và không gây ảnh hưởng tới môi trường.

Một cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành cùng với kế hoạch trục vớt chiếc máy bay.

Văn Phong/wavy, RIA