Một máy bay trực thăng MH-60S biên chế trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đã lao xuống biển khi đang thực hiện các hoạt động bay thường lệ, cách bờ biển San Diego khoảng 60 hải lí lúc 16h30’ giờ PST, ngày 31/8 (6h30’ ngày 1/9, giờ Việt Nam).

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trên không và trên biển đang diễn ra với nhiều lực lượng thuộc Cảnh sát biển và Hải quân, thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết.

leftcenterrightdel
Một máy bay trực thăng MH-60S Knighthawk đáp xuống sàn đáp của tàu sân bay USS Harry S. Truman. Ảnh: CNN. 

Đầu giờ chiều 1/9, giờ Việt Nam, Hạm đội 3 Hoa Kỳ dẫn nguồn từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, cho biết, 1 thành viên phi hành đoàn của trực thăng MH-60S gặp nạn đã được giải cứu. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn còn lại. Tình trạng của thành viên phi hành đoàn được giải cứu không được tiết lộ.

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay lớp Nimitz nằm trong số các tàu chiến lớn nhất trên thế giới, hỗ trợ các hoạt động hải quân khác nhau và vận hành các máy bay tham gia tấn công các mục tiêu đe dọa quyền tự do hàng hải trên biển.

Huy Anh/U.S. Navy, Hạm đội 3, CNN