Người đứng đầu Lầu Năm Góc mới được bổ nhiệm Christopher Miller hôm 14/11 đã phát tín hiệu kế hoạch đẩy nhanh việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và Trung Đông, nhấn mạnh "Đã đến lúc trở về nhà".

"Tất cả các cuộc chiến tranh phải kết thúc", ông Miller, quyền Bộ trưởng Quốc phòng được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào hôm 9/11, cho biết trong thông điệp đầu tiên của mình với các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.

Ông Miller nói, Hoa Kỳ cam kết đánh bại Al-Qaeda sau vụ nước Mỹ bị tấn công ngày 11/9/2001 và thực tế đang "trên đà đánh bại" nhóm này.

“Chúng ta mệt mỏi vì chiến tranh, tôi cũng vậy,” ông Miller bày tỏ trong một thông điệp vào cuối tuần trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ.

leftcenterrightdel
Lầu Năm Góc đã cắt giảm gần 2/3 lực lượng của Mỹ tại Afghanistan sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban ngày 29/2, tuy nhiên ông Trump yêu cầu cắt giảm mạnh thêm nữa. Ảnh: AMN.  

“Đây là giai đoạn quan trọng trong đó chúng ta chuyển nỗ lực từ vai trò lãnh đạo sang vai trò hỗ trợ. Các cuộc chiến tranh kết thúc cần có sự thỏa hiệp và hợp tác. Chúng ta đã gặp thử thách, chúng ta đã cống hiến hết mình. Và bây giờ, đã đến lúc trở về nhà.”, ông Miller nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc không đề cập cụ thể việc rút quân Mỹ, nhưng đề cập đến cuộc chiến chống Al-Qaeda, ám chỉ Afghanistan và Iraq, nơi lính Mỹ được triển khai sau vụ tấn công ngày 11/9.

Cựu sĩ quan đặc nhiệm Mỹ và chuyên gia chống khủng bố Christopher Miller đã được chỉ định lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau khi Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ Trump sa thải Mark Esper.

leftcenterrightdel
Cựu sĩ quan đặc nhiệm và chuyên gia chống khủng bố Christopher Miller, hiện là quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, được biết đến như một người ủng hộ việc chấm dứt các can dự nước ngoài của Mỹ. Ảnh: AFP. 

Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Trump đã nỗ lực việc rút bớt tối đa quân đội tham gia vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, như một phần của chiến dịch tranh cử năm 2016.

Esper đã cắt giảm gần 2/3 lực lượng của Mỹ tại Afghanistan sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban ngày 29/2.

Tuy nhiên, ông Trump đã hối thúc việc cắt giảm mạnh hơn nữa và muốn quân đội "về nhà trước Giáng sinh" ngày 25/12. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cho biết, mục tiêu là cắt giảm xuống còn 2.500 quân vào tháng 2/1021.

Miller được nói là đồng minh trung thành của ông Trump, được biết đến như một người ủng hộ việc chấm dứt các can dự nước ngoài của Mỹ.

Huy Anh/AFP