Ngày 19/2, một tòa án ở tỉnh Wakayama, miền Tây Nhật Bản, đã tuyên án 10 năm tù đối với Kimura Ryuji- người đã ném thiết bị nổ tự chế nhắm vào Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Kishida Fumio.
Kimura Ryuji, cư dân tỉnh Hyogo, đã bị khống chế lập tức tại hiện trường.
Tòa cho biết bị cáo đã gây hoang mang cho công chúng khi nhắm vào một Thủ tướng đương nhiệm.
Vụ việc xảy ra vào ngày 15/4/2023, khi ông Kishida đến thăm một cảng ở thành phố Wakayama để vận động tranh cử cho một ứng cử viên trong cuộc bầu cử bổ sung của Hạ viện.
Ông Kishida không hề hấn trong vụ tấn công và đã được sơ tán nhanh chóng khỏi hiện trường, tuy vậy vụ nổ khiến một cảnh sát và một người dân bị thương.
Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một năm sau vụ cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn chết, cũng tại một sự kiện vận động tranh cử ngoài trời.
Kimura, 25 tuổi, đã ra hầu tòa tại tòa sơ thẩm khu vực Wakayama với 5 tội danh, bao gồm cả tội giết người bất thành và vi phạm Đạo luật kiểm soát chất nổ.
    |
 |
Nghi phạm bị khống chế tại hiện trường. Ảnh: Kyodo. |
Một điểm tranh luận quan trọng liên quan đến tội danh buộc tội là liệu bị cáo có ý định giết người hay không.
Trong phán quyết hôm 19/2, chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Fukushima Keiko cho biết, chuyên gia đã thử nghiệm và phát hiện thiết bị nổ có khả năng gây chết người.
Bà nói bị cáo Kimura vẫn ném thiết bị nổ mặc dù biết rằng ông Kishida có thể thiệt mạng, do vậy tòa xác định bị cáo có tội giết người bất thành.
Thẩm phán Fukushima nói vụ việc có tác động lớn đến xã hội khi nhắm vào một Thủ tướng đương nhiệm và gây ra hoang mang cho công chúng.
Bà Fukushima lưu ý rằng Kimura đã từng đệ đơn kiện chính phủ về hệ thống bầu cử của Nhật Bản rồi viết về vấn đề này trên mạng xã hội nhưng hầu như không được quan tâm.
Bà cho biết vì nguyên nhân trên mà Kimura đã nhắm vào một nhân vật nổi tiếng để gây chú ý và hành vi phạm tội này đã được lên kế hoạch từ trước.
Thẩm phán nhấn mạnh, bị cáo cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn những tội ác tương tự. Bà cho biết không thể bỏ qua việc Kimura đã cản trở đáng kể hệ thống bầu cử, vốn là nền tảng của nền dân chủ Nhật Bản.