Tổng cộng có 18.698 bệnh nhân mới bị nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong 24 giờ qua tại Iran. Lũy kế đến ngày 2/5, số bệnh nhân COVID-19 tại nước cộng hòa hồi giáo là 2.534.855 trường hợp, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, bà Sima Sadat Lari cho biết hôm 2/5.

Cùng trong 24 giờ qua, 394 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số người chết do COVID-19 tại Iran lên 72.484 trường hợp. 

leftcenterrightdel
Bệnh nhân COVID-19 tại Iran đang gia tăng ở mức báo động. Ảnh: FNA. 

Bà Lari lưu ý, hiện có 5.443 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch; đồng thời cảnh báo, 198 thành phố, bao gồm gần như toàn bộ thủ phủ của các tỉnh tại Iran được xếp vào nhóm báo động đỏ.

Hầu hết các thành phố và thị trấn của Iran đã bị phong tỏa một phần kể từ ngày 10/4 và kéo dài trong 4 tuần.

Iran đã phát triển 3 loại vắc xin coronavirus trong nước, tuy nhiên hiện chúng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, nếu thuận lợi, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu sau 3 tháng tới.

Huy Anh/FNA