Người đứng đầu Cơ quan thi mệnh lệnh của Imam (HEIKO) Mohammad Mokhber hôm 1/6 thông báo, cơ quan này sẽ cung cấp cho Bộ Y tế 50 triệu liều vắc-xin coronavirus sản xuất trong nước vào tháng 9.

“Chúng tôi sẽ cung cấp ít nhất 3 triệu liều vắc-xin cho Bộ Y tế vào cuối tháng 6 và 50 triệu liều vào tháng 9.”, ông Mokhber tuyên bố.

leftcenterrightdel
Mỗi ngày Iran phát sinh thêm hơn 10.000 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Fars. 

Trước đó, hôm 31/5, Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki cho biết, vắc-xin sản xuất trong nước đang được sản xuất hàng loạt sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra cần thiết và sẽ được cung cấp cho người dân từ tuần tới.

Cũng theo ông Namaki, Bộ Y tế Iran có kế hoạch khánh thành 1.400 dự án y tế trên khắp Iran, bao gồm cung cấp thêm 14.000 giường bệnh.

Iran đang có 3 loại vắc xin do ba viện nghiên cứu Barekat, Razi và Pasteur phát triển.

leftcenterrightdel
Vắc xin COV-Iran Barekat của Iran. Ảnh: Fars.

Hôm 2/6, Bộ Y tế Iran thông báo, có 11.620 trường hợp nhiễm coronavirus mới phát sinh trong 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 2.935.443 trường hợp, trong khi cùng thời gian có 161 bệnh nhân đã tử vong, đưa số người chết do COVID-19 lên 80.488 người. Hơn 4.000 trường hợp nhiễm COVID-19 khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Về mức độ diễn biến dịch COVID-19, Bộ Y tế Iran cảnh báo, có 13 thành phố được phân loại mức báo động màu đỏ, 214 thành phố màu cam và 221 thành phố màu vàng.

Trước đó số liệu cập nhật hôm 1/6 nói, có 10.687 trường hợp nhiễm coronavirus mới và 171 bệnh nhân tử vong.

Huy Anh/Fars