leftcenterrightdel
 

Trước đó, Iran đã xác nhận tổng cộng 95 ca nhiễm virus SAR-CoV-2 tại nước này, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Iran.

Giới chức y tế Iran cho biết Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thứ trưởng Harirchi đã "ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch trong những ngày qua" ở Iran.

Trong bối cảnh số ca tử vong do virus SAR-CoV-2 tại Iran đã tăng lên, Bộ Y tế Iran khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Hiện Iran là nước có số người tử vong do COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc - nơi bùng phát COVID-19 vào cuối năm 2019.

Theo TTXVN