Phát biểu trên truyền hình ngày 11/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, biểu tình là quyền hợp pháp của người dân; đồng thời kêu gọi người biểu tình hãy tách biệt khỏi những kẻ bạo loạn, thành phần mà Tehran cáo buộc được Mỹ và Israel huấn luyện để gây bất ổn Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Pezeshkian cam kết sự quyết tâm của chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến sinh kế của người dân; đối xử công bằng với mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời đảm bảo phân bổ trợ cấp đồng đều, không kể giới tính, chủng tộc hay sắc tộc của họ.

Ông cho biết, nội các đã lắng nghe những phàn nàn từ giới doanh nhân và người dân, đồng thời cho biết, những người biểu tình đã được mời tham dự các cuộc họp của chính quyền, nơi họ có thể bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của mình.

leftcenterrightdel
 Biểu tình biến thành bạo loạn xảy ra tại nhiều thành phố của Iran. Nguồn: Zlatti_71.

“Chúng tôi đã quyết định giải quyết vấn đề của người biểu tình bằng mọi phương pháp có thể… Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đối thoại với người biểu tình hàng ngày.”, ông Pezeshkian nói.

“Chúng tôi coi các cuộc biểu tình của người dân là chính đáng. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không phớt lờ những người bày tỏ những mối quan tâm chính đáng.”, Tổng thống tuyên bố, nhấn mạnh rằng, chính quyền của ông có nghĩa vụ phải đối thoại với người dân.

leftcenterrightdel
 Biểu tình diễn ra phức tạp trên nhiều thành phố của Iran. Nguồn: joostienXD

Ông Pezeshkian lưu ý, kẻ thù, vốn đã thất bại trong việc đẩy đất nước vào hỗn loạn trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025, hiện đang tìm cách lợi dụng các vấn đề kinh tế hòng làm phức tạp thêm tình hình.

Nhà lãnh đạo Iran cũng kêu gọi người dân, các nghiệp đoàn, chủ doanh nghiệp và các nhà hoạt động kinh tế giúp chính quyền diệt trừ tham nhũng.

Mô tả các cuộc biểu tình là quyền của người dân, ông Pezeshkian cảnh báo rằng, các cuộc bạo loạn, tấn công vào tài sản công cộng, đốt phá nhà thờ Hồi giáo và đốt kinh Koran là một phần trong âm mưu của Mỹ và Israel.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Iran Pezeshkian nói rằng, nguyện vọng của người biểu tình là chính đáng và Chính phủ sẵn sàng lắng nghe và đối thoại với người biểu tình. Nguồn: Tasnim.

Ông Pezeshkian cho biết, kẻ thù đã huấn luyện một loạt các phần tử trong và ngoài đất nước, đồng thời đưa một số phần tử khủng bố từ nước ngoài vào Iran để tiến hành các vụ đốt phá và giết người.

Chỉ ra những âm mưu thâm độc của kẻ thù nhằm chia rẽ người dân, gieo rắc hỗn loạn và bạo loạn, ông Pezeshkian lưu ý, các thức kích động thù hận, chẳng hạn như: đốt kinh Koran, là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với nền văn hóa Iran.

Tổng thống Iran cam kết, nội các của ông đang cố gắng giải quyết các vấn đề mà người dân đặt ra bất chấp mọi khó khăn.

leftcenterrightdel
 Bạo loạn ở Karaj, thủ phủ tỉnh Alborz, phía tây Tehran tối 10/1. Nguồn: MarioNawfal.

“Chúng tìm cách làm cho Iran khuất phục thông qua bạo loạn và áp lực kinh tế”, ông Pezeshkian cảnh báo, kêu gọi người dân tập trung tại mọi khu phố để ngăn chặn những kẻ bạo loạn gây ra tội ác; mặt khác cũng kêu gọi người dân tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Chính phủ vào ngày 12/1 để bày tỏ sự phẫn nộ trước các cuộc bạo loạn mất kiểm soát.

Tổng thống nhấn mạnh rằng, hệ thống an ninh và quốc phòng Iran phải hành động dứt khoát chống lại những kẻ bạo loạn giết người và gây ra các vụ đốt phá.

Các cuộc biểu tình, bắt nguồn từ những bất bình về kinh tế và được đẩy lên thành các cuộc biểu tình chống Chính phủ trên khắp Iran.

leftcenterrightdel
 Đụng độ vũ trang ở Lordegan, tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, Tây Nam Iran. Nguồn: Farsnews.

Truyền thông nhà nước đưa tin, 109 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn mới nhất. Chính quyền chưa xác nhận số người biểu tình thiệt mạng, nhưng các nhà hoạt động đối lập ở nước ngoài cho rằng, con số này lên đến hàng trăm người.

Hôm 11/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, ông sốc trước các báo cáo về bạo lực nhằm vào người biểu tình ở Iran và kêu gọi chính phủ kiềm chế.

leftcenterrightdel
 Người biểu tình đốt phá 1 cơ sở của Lực lượng Vệ binh Iran. Nguồn: Zlatti_71.

Tình hình bất ổn ở Iran đang diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách đối ngoại quyết đoán, sau vụ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống  nước này Nicolas Maduro, cũng như đưa ra khả năng sáp nhập Greenland bằng vũ lực .

Ông Trump, người đã cam kết sẽ giáng đòn đau đớn vào Iran một khi người biểu tình bị giết, dự kiến sẽ gặp các cố vấn cấp cao vào ngày 13/1 để thảo luận về các phương án đối phó với Iran.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, các lựa chọn của Mỹ bao gồm tấn công quân sự, sử dụng vũ khí mạng bí mật, mở rộng các lệnh trừng phạt và cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho các nguồn chống Chính phủ.

Văn Phong/Tasnim, Aljazeera