Tại cuộc họp Nội các ngày 31/3, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung ‘khủng’ 26.200 tỉ won (gần 17,1 tỉ USD) chủ yếu nhằm mục đích giảm thiểu tác động của giá nhiên liệu tăng vọt trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Theo Bộ Kế hoạch và Ngân sách Hàn Quốc, gói hỗ trợ tập trung vào ba lĩnh vực chính: ứng phó với giá dầu cao, ổn định sinh kế và giảm thiểu thiệt hại công nghiệp, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng.
Bộ này lưu ý, giá dầu cao và lạm phát đang gây thêm gánh nặng cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm các doanh nghiệp nhỏ.
Với diễn biến mới, tổng chi tiêu năm tài chính 2026 của Hàn Quốc sẽ tăng lên mức 753.100 tỉ won (gần 491 tỉ USD), tăng 11,8% so với năm ngoái, là mức tăng cao thứ 4 trong lịch sử nước này.
Trong số này, 25.200 tỉ won (gần 16,4 tỉ USD) sẽ được huy động từ nguồn thu thuế vượt mức năm ngoái, có được nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và ngành chíp bán dẫn; 1.000 tỉ won còn lại được huy động từ nguồn quỹ hiện có, do đó sẽ không cần phát hành thêm trái phiếu Chính phủ.
    |
 |
| Chính phủ Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung 26.200 tỉ won. Ảnh: Yonhap. |
Trước mắt, 10.100 tỉ won (khoảng 6,58 tỉ USD) sẽ được phân bổ để giảm thiểu gánh nặng giá dầu cao, bao gồm tiền hỗ trợ thiệt hại cho nhóm 70% người có thu nhập thấp nhất và bù đắp tổn thất từ chế độ giá trần xăng dầu.
Khoảng 2.800 tỉ won (1,82 tỉ USD) được hỗ trợ để ổn định dân sinh, bao gồm ứng phó với tình hình giá cả leo thang, hỗ trợ việc làm cho thanh niên, chuyển đổi năng lượng tái tạo..; 2.600 tỉ won (1,69 tỉ USD) được hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại công nghiệp và ổn định chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, 1.000 tỉ won (650 triệu USD) sẽ được sử dụng để hoàn trả trái phiếu Chính phủ. Động thái sẽ khiến tỉ lệ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 50,6%, cải thiện 1% so với ngân sách chính cả năm 2026.
Bộ trưởng Kế hoạch và ngân sách Hàn Quốc Park Hong-geun nói rằng, gói ngân sách bổ sung lần này dự kiến sẽ mang lại hiệu quả giúp tăng 0,2% tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.
Trước lo ngại ngân sách bổ sung sẽ có thể kích thích lạm phát, Chính phủ Hàn Quốc giải thích, đây không phải là một gói hỗ trợ toàn diện mà tập trung cho tầng lớp bị thiệt hại do giá dầu cao. Ngoài ra, do không cần phải phát hành thêm trái phiếu Chính phủ nên lo ngại kích thích lạm phát là không lớn.