Ngày 21/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nước này đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau để giảm thiểu căng thẳng và cải thiện quan hệ với miền Bắc, sau khi có tin tức cho biết họ đang xem xét việc cho phép các chuyến đi cá nhân tới Triều Tiên.

“Chính phủ đang xây dựng và theo đuổi các chính sách về Triều Tiên với mục tiêu giảm thiểu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều, đồng thời đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau trong quá trình này.”, thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói.

Các chuyến đi đến Triều Tiên, từng là biểu tượng của hòa giải liên Triều, đã bị đình chỉ kể từ năm 2008, khi một nữ du khách Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết khi đang tham quan khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang ở bờ biển phía đông của Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuyên bố người này đã xâm nhập khu vực quân sự hạn chế.

Sau khi dỡ bỏ phong tỏa biên giới do đại dịch COVID-19 và nối lại các dịch vụ đường sắt và hàng không với Nga và Trung Quốc, Triều Tiên không giấu giếm nỗ lực thu hút du khách nước ngoài, với việc khai trương khu nghỉ dưỡng bãi biển Kalma ở thành phố biển Wonsan, được nói là khu du lịch biển đẳng cấp quốc tế.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chủ trương khôi phục quan hệ liên Triều, nhấn mạnh hòa bình giữa hai miền là con đường thực tế nhất để củng cố an ninh quốc gia. Nguồn: scmp

Trước đó, người được đề cử làm Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã ám chỉ về kế hoạch tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán liên Triều, có thể bằng cách nới lỏng các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Mỹ.

Ông Chung đã viện dẫn đề xuất năm 2017 của cựu Tổng thống Moon Jae-in về ý định hoãn các cuộc tập trận, dẫn đến quyết định của Triều Tiên tham gia Thế vận hội Mùa đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc. 

Ông Chung cũng lưu ý rằng, hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư giữa các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ có thể diễn ra trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng, đối thoại phải được nối lại.

Ngày 10/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi nỗ lực khôi phục mối quan hệ với Triều Tiên, nhấn mạnh hòa bình giữa hai nước là con đường thực tế nhất để củng cố an ninh quốc gia.

Phát biểu được đưa ra khi ông Lee chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) kể từ khi ông nhậm chức vào đầu tháng 6.

leftcenterrightdel
 Hoạt động của một tổ chức dân sự Hàn Quốc ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/KBS.

“Chúng ta phải nỗ lực để khôi phục mối quan hệ giữa hai miền. Duy trì hòa bình giữa hai miền Triều Tiên là lựa chọn thực tế và thiết thực nhất để bảo vệ an ninh quốc gia.”, ông Lee nhấn mạnh trong cuộc họp.

Trước đó trong tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ thị dừng chương trình phát thanh tuyên truyền của quân đội dọc biên giới vói Triều Tiên và kêu gọi các nhóm dân sự ngừng phát tán tờ rơi chống Bình Nhưỡng, bày tỏ hy vọng rằng, những cử chỉ hòa giải thiện chí có thể mở đường cho việc nối lại đối thoại với miền Bắc.

Cũng trong tháng 6, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc đã phê duyệt nhiều đơn đề nghị của các tổ chức dân sự trong nước về việc tiếp xúc với người dân Triều Tiên về lĩnh vực nhân đạo.

Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, Bộ đã đưa ra quyết định trên sau khi tham vấn với các cơ quan hữu quan, nhằm thúc đẩy bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thông qua việc khôi phục các kênh đối thoại và hợp tác liên Triều.

Văn Phong/KBS, Yonhap