Tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư Kazan (dự án Yasen-M) đã gia nhập Hải quân Nga bằng một lễ thượng cờ tại nhà máy đóng tàu Sevmash, Severodvinsk hôm 7/5. 

Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Yevmenov, tuyên bố, thủy thủ đoàn của Kazan sẽ đảm đương sứ mệnh tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia.

leftcenterrightdel
Tàu ngầm dẫn đầu thuộc dự án 885M (Yasen-M) Kazan. Ảnh: Makxim Vorkunkov.   

Tàu ngầm dẫn đầu thuộc dự án 885M (Yasen-M) Kazan được được khởi đóng tháng 7/2009, hạ thủy vào ngày 31/3/2017. Các cuộc thử nghiệm tại nhà máy bắt đầu vào ngày 25/9/2018. Các tàu ngầm thuộc dự án 885/885M được trang bị tên lửa hành trình Oniks và Kalibr. Kazan có thể được cấu hình để mang tên lửa siêu thanh Zircon / Tsirkon.

leftcenterrightdel
Tàu ngầm Kazan thử nghiệm trên biển. Ảnh: BQP Nga.  

Ngày 23/11/2020, thông cáo của Hạm đội Phương Bắc- Hải quân Nga nói, tàu Kazan đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr. Cuối tháng 11/2020, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Kazan thực hành bắn thử thành công tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks (SS-N-26 Strobile) nhằm vào một mục tiêu trên biển.

leftcenterrightdel
Hải quân Nga làm Lễ thượng cờ, tiếp nhận tàu ngầm Kazan ngày 7/5. Ảnh: Oleg Kuleshov.

Chiếc thứ hai Novosibirsk đang được thử nghiệm trên biển. Sau Kazan và Novosibirsk, Nhà máy Sevmash hiện đang xây dựng 6 tàu khác trong dự án là Krasnoyarsk, Arkhangelsk, Perm, Ulyanovsk, Voronezh và Vladivostok, trong đó chiếc thứ ba Krasnoyarsk sẽ được thả nổi vào tháng 8/2021.

Chuỗi 8 tàu thuộc dự án 885M SSGN sẽ được hoàn thành vào năm 2028.

Huy Anh/TASS, Naval