Trong một tuyên bố hôm 24/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, Moscow hoan nghênh mong muốn của Chính phủ Nhật Bản ký kết hiệp ước hòa bình với Liên bang Nga.
“Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố như vậy. Nga cũng là bên ủng hộ việc ký kết hiệp ước hòa bình với Nhật Bản.”, ông Peskov nói, bình luận về phát biểu của tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, người trước đó tuyên bố rằng, Tokyo sẵn sàng ký hiệp ước hòa bình với Nga bất chấp mối quan hệ phức tạp hiện nay.
Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý, Nhật Bản đang giữ lập trường “khá thiếu thân thiện” đối với Nga, khi “tham gia tất cả các biện pháp trừng phạt và hạn chế bất hợp pháp” chống Moscow.
    |
 |
| Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov tuyên bố, Moscow hoan nghênh mong muốn của Chính phủ Nhật Bản ký kết hiệp ước hòa bình với Nga. Ảnh: Sputnik / Grigory Sysoev. |
Và, trên thực tế đối thoại song phương giữa hai nước đã bị đình trệ gần như hoàn toàn.
Theo hãng thông tấn Sputnik, Nga và Nhật Bản có tranh chấp lãnh thổ liên quan đến quần đảo Nam Kuril Iturup, Kunashir, Shikotan và nhóm đảo Habomai. Đây là nguồn cơn cản trở mối quan hệ song phương giữa hai nước trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Mặc dù mối quan hệ giữa hai nước xấu đi sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản vẫn tiếp tục tuyên bố mong muốn giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình với Nga, đồng thời nhấn mạnh “tình hình khó khăn” trong quan hệ song phương.
    |
 |
| Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội. Ảnh: NHK. |
Tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi, người được bầu vào ngày 21/10, đã tuyên bố trong bài phát biểu chính sách trước Quốc hội rằng, Tokyo có ý định ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.
“Hiện quan hệ với Nga đang ở trong tình trạng khó khăn, nhưng lập trường của Chính phủ Nhật Bản là giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình.”, bà Takaichi nói.
Trong bài phát biểu, bà cũng có lập trường cứng rắn về cuộc xung đột tại Ukraine, gọi đây là “một nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng”.