Vòng đàm phán thứ hai giữa Tehran và Washington về chương trình hạt nhân Iran đã diễn ra tại Rome, Ý, ngày 19/4, theo đúng kế hoạch và kéo dài khoảng 4 giờ đồng hồ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã dẫn đầu 2 phái đoàn đàm phán theo hình thức gián tiếp, thông qua Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi.

Sau cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei mô tả cuộc đàm phán Iran- Mỹ  tại Rome là “hữu ích” và trong “bầu không khí xây dựng”.

leftcenterrightdel
 Phái đoàn đàm phán Iran, do Ngoại trưởng Araghchi dẫn đầu, tại cuộc đàm phán với Mỹ, Rome, Ý  ngày 19/4. Ảnh: IRNA

Ông Baqaei cho biết, hai bên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp ở cấp độ kỹ thuật vào ngày 23/4, sau đó tiếp tục ở cấp độ các nhà đàm phán hàng đầu vào ngày 26/4.

Ngoại trưởng Oman Busaidi, người đóng vai trò trung gian ngày từ vòng đàm phán Iran- Mỹ đầu tiên diễn ra tại Muscat, Oman ngày 12/4, đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của các nhà đàm phán Iran và Mỹ.

Ông Busaidi cho biết, các cuộc đàm phán này đang tạo được động lực và hiệu quả hơn mong đợi, thậm chí ngay những điều mà trước đây các bên cho là xa vời cũng có thể trở thành hiện thực.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Oman Busaidi, người đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hạt nhân Iran- Mỹ. Ảnh: IRNA.

Truyền thông Iran đánh giá, việc các cuộc đàm phán chuyển sang giai đoạn kỹ thuật cho thấy có sự tiến triển, và các bên đã định hình được những nguyên tắc cơ bản của các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, cũng nhìn nhận, cuộc đàm phán tại Rome mang tính xây dựng, hai bên đã đạt được một số tiến triển quang trọng về nguyên tắc và mục tiêu hướng đến. 

Phát biểu trên truyền hình quốc gia sau cuộc đàm phán ở Rome, ông Araqchi cho biết, Iran và Mỹ đã nhất trí giao nhiệm vụ cho các chuyên gia bắt đầu soạn thảo khuôn khổ cho một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Oman Busaidi (bên trái) gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani, ngày 19/4, bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ của Rome trong các cuộc đàm phán Iran- Mỹ. Nguồn: Badralbusaidi.

Tuần trước, trong các cuộc đàm phán với Mỹ, Iran tuyên bố sẵn sàng đồng ý hạn chế làm giàu uranium (cấp độ vũ khí) để đổi lấy việc Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Tehran, nhưng yêu cầu có sự đảm bảo rõ ràng rằng, ông Trump sẽ không từ bỏ thỏa thuận hạt nhân một lần nữa.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông ủng hộ một Iran không có vũ khí hạt nhân và một Iran thịnh vượng, với chương trình hạt nhân thuần túy vì mục đích hòa bình.

Văn Phong/IRNA, Aljazeera, Sputnik