Các cán bộ MPS đã được mời vào Đại sứ quán, sau khi Chính phủ Ecuador quyết định hủy đơn xin tỵ nạn của Julian Assange.

Ông ta hiện bị giam giữ tại một đồn cảnh sát trung tâm London, trước khi trình diện trước Tòa án Westminster trong thời gian sớm nhất.

leftcenterrightdel
Julian Assenge là một cựu nhà báo Australia sáng lập trang Wikileaks. Ảnh: PA 

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno phát biểu trên Twitter: “Trong một quyền định bảo vệ chủ quyền quốc gia, Ecuador đã rút lại quy chế tỵ nạn đối với Assange sau khi ông ta liên tục vi phạm các công ước quốc tế và nếp sống hàng ngày.”

Assange, 47 tuổi, một cựu nhà báo Australia, người sáng lập trang Wikileaks từng cho rò rỉ nhiều tài liệu mật liên quan đến bê bối chính trị ở phương Tây, đặc biệt của Mỹ đã “ăn nhờ, ở đậu” trong Đại sứ quán Ecuador ở London trong 7 năm sau khi Washington phát lệnh truy nã.

leftcenterrightdel
 Đại sứ quán Ecuador tại London nơi Assenge "tá túc" trong gần 7 năm. Ảnh: PA

Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh, Sajid Javid viết trên Twitter: “Gần 7 năm sau khi vào Đại sứ quán Ecuador, tôi có thể xác nhận Jualian Assange bây giờ đang bị giam giữ trong đồn cảnh sát và sẽ sớm bị xét xử ở Vương quốc Anh.”

“Tôi xin cám ơn Ecuador vì sự hợp tác chuyên nghiệp với Cục Cảnh sát. Pháp luật cần được thượng tôn,” ông Sajid Javid cho biết thêm.

Trúc Phạm