Hai phi công đã thiệt mạng khi một máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ (IAF) bị rơi ở quận Barmer, bang Rajasthan vào đêm 28/7. 

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay được tìm thấy nằm rải rác trên một khu vực kéo dài 500 m ở Bhimda của quận Barmer.

leftcenterrightdel
 Chiếc MiG-21 bị phá hủy hoàn toàn và bốc cháy sau khi rơi. Nguồn: Indiatoday.

IAF cho biết, tai nạn xảy ra lúc 21h10’, khi chiếc MiG-21 đang tham gia một hoạt động bay huấn luyện ở vùng Baytu. 

Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được xác định.

Một video được truyền thông Ấn Độ đăng tải kèm thông tin vụ việc cho thấy, chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn và đang bốc cháy dưới mặt đất trong đêm tối.

leftcenterrightdel
 Chiếc MiG-21 bốc cháy sau khi va chạm với mặt đất. Nguồn: Indiatoday

IAF đã yêu cầu một cuộc điều tra.

Trên Twitter, Không quân và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã bày tỏ đau buồn về sự cố khiến hai phi công của IAF thiệt mạng.

Văn Phong/Indiatoday