leftcenterrightdel
Tướng Shen Yi-ming. Ảnh: Wikipedia. 

Reuters tiết lộ vụ việc xảy ra vào sáng ngày 2/1 khi chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk hạ cánh khẩn cấp ở phía Bắc đảo Đài Loan. Chỉ huy lực lượng vũ trang Shen Yi-ming là một trong 13 người có mặt trên trực thăng quân sự này, vốn đang trên đường tới thăm binh sĩ tại tỉnh Nghi Lan.

Trang tin UDN của Đài Loan thông báo lực lượng cứu hộ đã giải cứu tướng Shen sau vài giờ tìm kiếm và đưa ông vào bệnh viện. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang hòn đảo sau đó bác bỏ thông tin trên và cho biết những người được tìm thấy không bao gồm tướng Shen. Ông này được xác nhận tình trạng là đã mất tích.

Lực lượng vũ trang Đài Loan thông báo họ đã điều động một đội tìm kiếm vị tướng và làm nhiệm vụ cứu hộ.

Vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra một tuần trước cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và lãnh đạo Đài Loan, dự kiến diễn ra ngày 11/1.

Phía Đài Loan chưa công bố nguyên nhân khiến trực thăng quân sự phải hạ cánh khẩn cấp và những tình tiết liên quan.

Shen Yi-ming là tướng không quân, được bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng vũ trang Đài Loan từ ngày 1/7/2019.

Thái Hà