Khoảng 10 quốc gia sẵn sàng triển khai binh sĩ tới Ukraine như một biện pháp bảo đảm an ninh tiềm năng cho Kyiv, truyền thông Nga dẫn thông tin từ hãng tin Bloomberg cho biết.

Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ cụ thể những nước nào sẵn sàng tham gia.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, giai đoạn đầu của các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kyi sẽ tập trung vào việc huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Ngoài ra, theo các nguồn tin của Bloomberg, các quan chức châu Âu hôm 19/8 đã thảo luận kế hoạch triển khai binh sĩ Anh và Pháp tại Ukraine, bao gồm cả quy mô lực lượng cũng như vị trí đóng quân.

Các nguồn tin cho hay, một “nhóm đa quốc gia”, chủ yếu là binh sĩ châu Âu, dự kiến sẽ được triển khai trên lãnh thổ Ukraine, nhưng đóng quân cách xa chiến tuyến.

Trước đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer từng nhấn mạnh rằng, một “liên minh các nước sẵn sàng” có thể thực hiện kế hoạch triển khai quân tại Ukraine, trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Mỹ Donald trump trả lời phỏng vấn Foxnews . Ảnh:  Shutterstock. 

Trong khi tờ The Times đưa tin, London đang thu hẹp quy mô kế hoạch triển khai lực lượng “gìn giữ hòa bình” sang Ukraine.

Phản ứng trước kế hoạch trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Moscow không thấy khả năng đạt được thỏa hiệp liên quan tới việc triển khai lực lượng nước ngoài tại Ukraine.

Ông Lavrov nói rằng, nếu kịch bản này xảy ra, phương Tây sẽ không còn mặn mà với việc tìm kiếm giải pháp hòa bình, bởi lực lượng nước ngoài trên thực địa sẽ tạo ra “sự đã rồi”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố, kế hoạch của một số quốc gia EU về việc đưa “lực lượng gìn giữ hòa bình” sang Ukraine là một hành động khiêu khích, nhằm gieo rắc những ảo tưởng nguy hiểm trong giới lãnh đạo Kyiv.

Tuy vậy các phát biểu trên chưa phải tuyên bố quan điểm chính thức của Điện Kremlin.

Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/8 tại Alaska, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận, cần phải bảo đảm an ninh cho Ukraine như quan điểm của ông Trump, cũng là điều mà Kyiv và các đồng minh phương Tây đã và đang đấu tranh trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, ngày 18/8. Nguồn: the White House.

“Và tôi đồng ý với Tổng thống Trump- hôm nay ông ấy đã nói rằng, chắc chắn cần phải bảo đảm an ninh cho Ukraine và chúng tôi sẵn sàng làm việc về vấn đề này.”, ông Putin tuyên bố.

Trả lời phỏng vấn Foxnews về bảo đảm an ninh cho Ukraine của Tổng thống Mỹ, được Nhà Trắng công bố ngày 19/8, trong đó ông Trump lặp lại tuyên bố trước đó với báo chí rằng, trước hết các quốc gia châu Âu sẽ trực tiếp hỗ trợ Kyiv, trong đó một số nước là  Pháp, Đức, Anh muốn triển khai quân đội trên bộ ở Ukraine mà ông “không nghĩ điều đó sẽ là vấn đề”.

Ông Trump cũng nói rằng, Ukraine sẽ không trở thành thành viên NATO (trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào).

Tuyên bố trong cuộc họp báo cùng ngày 19/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nêu rõ vai trò của Mỹ trong việc hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

“Chúng tôi đương nhiên có thể giúp đỡ trong việc điều phối và có thể cung cấp những phương tiện khác cho các đồng minh châu Âu của chúng tôi để đảm bảo an ninh. Tổng thống hiểu rằng cam kết bảo đảm an ninh là cực kỳ quan trọng để có được một nền hòa bình bền vững, và ông đã uỷ thác cho đội ngũ an ninh quốc gia của Mỹ phối hợp hành động với các nước bạn bè của chúng tôi ở châu Âu, cũng như tiếp tục hợp tác và thảo luận những vấn đề này với Ukraine và Nga.”, bà Leavitt nói.

Văn Phong/Sputnik, Thewhitehouse