Đây là bệnh nhân trẻ tuổi nhất đã phục hồi ở Trung Quốc cho đến nay, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin.

Bé đã rời bệnh viện vào thứ Sáu, 21/2 sau khi tự phục hồi hoàn toàn mà không cần sự trợ giúp của thuốc men.

Cháu bé được chuyển đến Bệnh viện trẻ em Vũ Hán ngay sau khi chào đời và được phát hiện nhiễm Covid-19, theo People Daily.

leftcenterrightdel

Bé gái là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất. Ảnh: Bệnh viện trẻ em Vũ Hán/dailymail.
leftcenterrightdel
Bé gái tự phục hồi và rời bệnh viện vào ngày 21/2. Ảnh: Bệnh viện trẻ em Vũ Hán/dailymail. 

Bé gái có tên Xiao Xiao, bị nhiễm trùng trong hệ hô hấp và bị tổn thương cơ tim nhẹ, bác sĩ Zeng Lingkong- Giám đốc Khoa Sơ sinh tại bệnh viện cho biết. Vì các triệu chứng của bé gái không rõ ràng, các bác sĩ đã quyết định không cho cô ấy uống thuốc kháng sinh và để bé tự mình vượt qua bệnh tật. “Bé không khó thở rõ ràng, không ho hay sốt, vì vậy chúng tôi chỉ điều trị cho cô ấy về tình trạng cơ tim”, bác sĩ Zeng nói.

leftcenterrightdel
Video bé gái phục hồi mà không cần sử dụng thuốc. Nguồn: BV trẻ em Vũ Hán/Dailymail. 

Bé được phép về nhà vào chiều thứ Sáu sau khi nhận được kết quả âm tính trong ba lần xét nghiệm liên tiếp.

Bác sĩ Zeng cho biết em bé đã hồi phục hoàn toàn bao gồm cả bệnh tim. 'Cô ấy thậm chí còn lớn hơn và béo hơn ở đây', tiến sĩ Zeng nói. Các bác sĩ ở Trung Quốc đã lo sợ khả năng nhiễm trùng có thể truyền từ mẹ sang con trong bụng mẹ.

PV- Theo dailymail.