Tên lửa mới được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI của Không quân Ấn Độ, thông báo chính thức cho biết.

“Mục tiêu thực tế trên không bị phá hủy chính xác, thể hiện khả năng của tên lửa không đối không,” thông báo nêu rõ.

Lưu ý hồ sơ thử nghiệm được ghi chép đầy đủ, thông báo cho hay radar, Hệ thống Quang điện tử (EOTS) và cảm biến đã theo dõi tên, xác nhận việc đánh phá mục tiêu.


Bộ trưởng Quốc phòng Rajanth Singh chúc mừng Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) và Không quân Ấn Độ về vụ thử thành công, theo tuyên bố.

Được thiết kế bởi DRDO, tên lửa tầm xa Astra có khả năng phá hủy mục tiêu ở khoảng cách và độ cao khác nhau, Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định.

Tên lửa tinh vi có tầm hỏa lực hơn 70 km, có thể bay về phía mục tiêu với vận tốc hơn 5.555 km/giờ.

Vũ khí mang đầu đạn phân mảnh nổ hẹn giờ nặng 15 kg, theo nguồn tin Bộ quốc phòng Ấn Độ. 
Phạm Trúc