Theo thống kê của Worldometers, tính đến 6h hôm nay (25/6), thế giới có 9.514.645 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hơn 483.878 ca tử vong và 5.162.726 ca đã bình phục.

Tại bang Texas của Mỹ, số ca mắc bệnh ghi nhận theo ngày đã vượt 5.000 ca. Tính đến hết ngày 23/6, bang Texas ghi nhận 120.370 người mắc COVID-19, 2.220 người đã tử vong.

Tính đến nay, Mỹ ghi nhận 2.461.439 người nhiễm COVID-19, 124.247 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Ấn Độ tiếp tục lập "kỷ lục" mới do COVID-19."

Trong 24h qua, Brazil ghi nhận 40.995 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 1.192.474.

Mexico cũng lập kỷ lục mới khi ghi nhận 6.288 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 191.410.

Ngày 24/6, Nhật Bản ghi nhận 56 ca nhiễm mới.

Dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã được kiểm soát nhưng vẫn còn lo ngại về tốc độ lây lan trong cộng đồng. Trung Quốc đã được cho phép thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 thứ hai trên người của Viện Khoa học quân sự AMS của Trung Quốc. Đây là loại vaccine thứ 8 trong các thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc.

Trong 24h qua, tại Nam Phi ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với 5.688 trường hợp, trong đó có 103 trường hợp tử vong, nâng tổng số người mắc 111.796 và tử vong là 2.205 ca.

Israel ghi nhận thêm 532 ca, nâng tổng số ca lên 22.044 trong đó có 308 ca tử vong.

Ngày 24/6, Iraq ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 tăng vọt lên 2.200, nâng tổng số người mắc bệnh lên 36.702, trong đó có 1.330 ca tử vong.

Tính đến 6h ngày 25/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 70 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona tại nước ta là 352. 

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện có 9.437 người có tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này đã có 329/352 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,3% tổng số ca bệnh.

Trong đó 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

 

Lưu Ly