leftcenterrightdel
Kiểm tra thân nhiệt phòng Covid-19 

Theo thông tin từ Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý, đến nay nước Ý có 10.149 ca nhiễm Covid-19, 631 ca tử vong. Có 1.004 người hồi phục và 877 người cần chăm sóc đặc biệt trong ngày 10/3 so với 724 ca hồi phục và 733 ca chăm sóc đặc biệt của ngày trước đó. Nước Ý đang trở thành nước có số người chết và số người nhiễm Covid-19 tăng nhanh nhất thế giới thời điểm này.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố đã mở rộng các biện pháp đối phó Covid-19 trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà và cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng cùng với tất cả trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Serie A.

Các biện pháp chưa từng có tiền lệ được áp dụng trên toàn quốc, tác động đến hơn 60 triệu người, quy mô tương đương với tâm điểm dịch tỉnh Hồ Bắc bị Trung Quốc phong tỏa. Việc đi lại ở Ý rơi vào hỗn loạn ngày 10/3, nhưng không dừng hẳn, sau lệnh phong tỏa cả nước.

Một số hãng như Air Canada, British Airways, Ryanair, Easyjet và WizzAir tuyên bố hủy nhiều chuyến bay tới Ý.

Sau Ý, Iran là nước ghi nhận tỉ lệ tử vong sau một ngày lớn nhất châu Á. Bộ Y tế Iran cuối ngày 10/3 ghi nhận thêm 54 ca tử vong, con số cao nhất trong một ngày tại nước này. Với 54 trường hợp tử vong mới, số người chết vì Covid-19 ở Iran đã tăng lên 291.

Bên cạnh đó, Iran cũng ghi nhận thêm 881 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.042. Tuy nhiên, đã có 2.731 người đã bình phục và được ra viện ở nước này.

Tại Mỹ, hiện nay đã có 975 người nhiễm Covid-19 và đã có 30 trường hợp tử vong. Lầu Năm Góc ngày 10/3 cũng thừa nhận số quân nhân và các cá nhân liên quan mắc Covid-19 có thể cao hơn con số chính thức thông báo sau khi một quân nhân phục vụ tại Mỹ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hồi cuối tuần trước. Đây cũng là quân nhân thứ tư của Mỹ mắc COVID-19 trên toàn cầu. 

Thành phố New York sẽ bắt đầu đóng cửa trường học, nhà thờ và các địa điểm thường tập trung đông người ở ngoại ô New Rochelle của thành phố trong 2 tuần để ngăn dịch Covid-19 bùng phát tại địa phương. 

Tại Anh, bà Nadine Dorries, quan chức y tế cấp cao Anh, được chẩn đoán mắc Covid-19. Bà Dorries, đã được cách ly và đang hồi phục, từng tiếp xúc với hàng trăm người tại quốc hội Anh hồi tuần trước và dự tiệc chiêu đãi với Thủ tướng Boris Johnson. Hiện Anh ghi nhận hơn 383 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 6 trường hợp tử vong. Thứ trưởng Dorries là chính trị gia đầu tiên của Anh được xác nhận nhiễm virus.

Pháp và Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận hàng loạt ca nhiễm mới, trong đó, số trường hợp dương tính nCoV tăng thêm lần lượt là 372 và 464 ca. Tổng số ca nhiễm nCoV tại Pháp hiện là 1.784 còn Tây Ban Nha là 1.695, số ca tử vong lần lượt là 33 và 35. Đức đã phát hiện 1.565 ca nhiễm nCoV, tăng 341 ca so với một ngày trước, số ca tử vong vẫn giữ ở mức hai ca. 

Châu Á, Hàn Quốc có số người nhiễm là 7.513 và 59 người tử vong. Trung Quốc có 80.754 ca nhiễm Covid-19 và 3.136 người tử vong. Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 10/3 tới thăm tâm dịch Vũ Hán. Ông khẳng định tỉnh Hồ Bắc cũng như thủ phủ Vũ Hán về cơ bản đã khống chế được virus lây lan.

Tại Nhật Bản ghi nhận 57 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với nCoV lên 587, trong đó số ca tử vong là 10.

Đến nay, trên toàn thế giới đã có 118.912 người nhiễm Covid-19, có 4.272 người chết và 65.119 người được chữa khỏi căn bệnh này. Ghi nhận hiện tại có 118 quốc gia, vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19.

Hoài Thu