Chính quyền Ả Rập Xê Út đã thu giữ gần 8,3 triệu viên Captagon, một loại ma túy tổng hợp, được ngụy trang dưới dạng lô hàng kem cà phê, người phát ngôn Tổng cục Kiểm soát ma túy Ả Rập Xê Út (GDNC), thiếu tá Marwan al-Hazmi, cho biết trong một tuyên bố hôm 11/5.

leftcenterrightdel
 Gần 8,3 triệu viên ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới dạng lô hàng kem cà phê. Ảnh: SPA.

Các hình ảnh được công bố cho thấy Captagon dạng viên nén được nhồi đầy trong các hũ kem cà phê bằng nhựa.

Theo ông al-Hazmi, 5 người liên quan đã bị bắt giữ tại thành phố Riyadh, bao gồm 3 công dân Syria và 2 người Pakistan.

Các thủ tục pháp lý chống lại những người này đã được chuyển đến Công tố viên.

leftcenterrightdel
 Năm người liên quan đến vụ buôn lậu ma túy bị bắt giữ. Ảnh: SPA.

Trước đó hôm 10/5, chính quyền thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út đã kết án 17 công dân nước này và một công dân Syria tổng cộng 80 năm tù, sau khi họ bị kết tội sử dụng và sở hữu một lượng lớn cocaine, nhựa cần sa hash và ma túy đá.

leftcenterrightdel
 Cận cảnh một hũ kem cà phê cất giấu ma túy. Ảnh: SPA.

Tổng cục Kiểm soát ma túy Ả Rập Xê Út kêu gọi người dân trình báo các cơ quan chức năng bất kỳ hoạt động nào liên quan đến buôn lậu hoặc tiếp thị ma túy. 

Tất cả các thông tin liên quan đến việc trình báo sẽ được bảo mật nghiêm ngặt, ông al-Hazmi cho biết.

Văn Phong/Alarabiya