Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh về căn cứ hải quân Sevastopol của Nga ở Biển Đen, Viện Hải quân Mỹ (USNI) kết luận, Hải quân Nga đã đặt 2 chuồng cá heo ở lối vào bến cảng này từ tháng 2, khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Động thái được cho là nhằm bảo vệ hạm đội tại căn cứ quan trọng nhất của Hải quân Nga ở Biển Đen khỏi một cuộc tấn công dưới nước.

Theo các hình ảnh vệ tinh, có nhiều chiến hạm tối tân hiện diện trong cảng, được bố trí ngoài tầm bắn của tên lửa Ukraine, tuy nhiên vẫn có nguy cơ bị tấn công từ dưới nước. 

leftcenterrightdel
Hình ảnh được cho là hai chuồng cá heo được bố ở cửa vào cảng Sevastopol. Nguồn: USNI.

Cá heo được các nhà phân tích hải quân coi là biện pháp phòng thủ hiệu quả chống lại đội quân người nhái.

Nga có lịch sử huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự, sử dụng động vật có vú sống dưới nước để phát hiện và ngăn chặn lực lượng người nhái của đối phương.

Căn cứ hải quân Sevastopol được đánh giá là tối quan trọng đối với quân đội Nga, bởi nằm ở mũi phía nam của Crimea.

leftcenterrightdel
Vị trí hai chuồng cá heo tại Căn cứ Hải quân Nga tại Sevastopol. Nguồn: MAXAR/USNI.

Ukraine cũng có chương trình huấn luyện cá heo tại một thủy cung gần Sevastopol vào năm 2012, sau khi tiếp quản và hồi sinh một cơ sở cá heo từ thời Liên Xô đã bị vứt bỏ vào những năm 1990.

Tuy nhiên đội quân cá heo này đã rơi vào tay Nga sau khi Moscow sáp nhập Crimea năm 2014. 

leftcenterrightdel
Nhiều tàu lớn của Hải quân Nga tại Căn cứ hải quân Sevastopol. Nguồn: MAXAR/AFP. 

Trong Chiến tranh Lạnh, cả Mỹ và Liên Xô đều phát triển chương trình cá heo, loài vật vốn có khả năng định vị bằng tiếng vang, cho phép chúng phát hiện các vật thể dưới nước, bao gồm ngư lôi.

Mỹ đã chi ít nhất 28 triệu USD để duy trì đội quân cá heo và sư tử biển của riêng mình để phục vụ các mục đích quân sự.

Văn Phong (theo Indiatimes)