Nhà đấu giá Sotheby's đang trưng bày tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất một viên kim cương đen độc nhất vô nhị mệnh danh “kỳ quan vũ trụ”.

Viên kim cương đen (carbonado) nặng 555,55 carat, được cho là đến từ không gian vũ trụ, được trưng bày và bán đấu giá với tên gọi "Bí ẩn" của Sotheby's.

leftcenterrightdel
Nhân viên của Sotheby's giới thiệu viên kim cương đen tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 17/1. Ảnh: AP / Kamran Jebreili. 

Theo nhà đấu giá Sotheby's, viên ngọc quý hiếm sẽ được trưng bày cho báo giới và công chúng tại UAE từ 17-20/1, sau đó được chuyển đến trưng bày ở Los Angeles (California, Mỹ), trước khi tới London, Anh trong cuộc đấu giá trực tuyến kéo dài nhiều ngày, từ 2-9/2.

Viên kim cương dự kiến sẽ thu về ít nhất 5 triệu bảng Anh (6,8 triệu đô la) trong cuộc đấu giá tại Sotheby's, theo AP. 

leftcenterrightdel
Viên kim cương được nhà đấu giá Sotheby's gọi là "Kỳ quan của vũ trụ". Ảnh: Kamran Jebreili / AP.

Viên kim cương được cho là được tạo ra khi một thiên thạch hoặc một tiểu hành tinh va vào Trái đất cách đây hơn 2,6 tỉ năm, theo chuyên gia trang sức của nhà đấu giá Sotheby's, Sophie Stevens.

Bà Stevens lưu ý, số 5 có ý nghĩa quan trọng đối với viên kim cương, vốn cũng có tới 55 mặt.

leftcenterrightdel
Viên kim cương đen được cho có nguồn gốc ngoài Trái đất. Ảnh: AFP / Giuseppe Cacace.

Là một trong những vật chất cứng và khó cắt nhất, viên kim cương 555,55 carat chưa từng được chủ nhân giấu tên tiết lộ trong 20 năm qua, nhưng các chuyên gia đã biến nó thành một viên ngọc 55 mặt.

Hình dạng của nó được lấy cảm hứng từ biểu tượng cây cọ Trung Đông Khamsa, tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ, cũng được liên kết với số 5.

Nhà đấu giá tuyên bố họ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, như là thông lệ đối với những viên ngọc đắt giá.

Văn Phong/Sputnik, Sothebys, Jakartapost