Ngày 17/9, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, số người sống trên 100 tuổi ở nước này đã tăng 2.980 người so với năm trước.

Với diễn biến này, tổng số người sống trên 100 tuổi ở Nhật Bản hiện đạt mức kỉ lục, lên đến 95.119 người, tính đến thời điểm Ngày Kính lão quốc gia 16/9, đánh dấu mức tăng trong năm thứ 54 liên tiếp.

Trong số này, phụ nữ có 83.958 người, chiếm 88,3%; nam giới có 11.161 người (11,7%),

Nhật Bản tự hào là một trong những quốc gia có tỉ lệ người sống thọ, cũng như có nhiều người sống thọ vào hàng cao nhất thế giới.

Người đàn ông lớn tuổi nhất của Nhật Bản hiện là Kiyotaka Mizuno, 110 tuổi. Cụ Mizuno là cư dân tỉnh Shizuoka, sinh ngày 14/3/1914.

leftcenterrightdel
 Tổ chức GWR trao bằng chứng nhận “Người cao tuổi nhất thế giới” cho cụ Tomiko, ngày 16/9, thời điểm cụ đã 116 tuổi và 116 ngày. Nguồn: GWR.

Vào tháng 8, cụ bà Tomiko Itakeoka, 116 tuổi, đã được tổ chức Kỉ lục Guinness thế giới (GWR) công nhận là người già nhất thế giới (đang còn sống), sau khi cụ bà Maria Branyas Morera- người gốc Tây Ban Nha, sinh ngày 4/3/1907 tại Mỹ, được xác nhận là người phụ nữ sống lâu nhất thế giới (đang còn sống), cũng là người cao tuổi nhất (đang còn sống), qua đời ngày 19/8, thọ 117 tuổi.

Cụ Tomiko là cư dân của tỉnh Hyogo, sinh ngày 23/5/1908.

Nhân Ngày Kính lão Nhật Bản 16/9, GWR đã trao bằng chứng nhận “Người cao tuổi nhất thế giới” cho cụ Tomiko, thời điểm cụ đã 116 tuổi và 116 ngày.

Sinh ra tại Osaka dưới thời Thiên hoàng Minh Trị, cụ Tomiko là con thứ và là con gái lớn nhất trong gia đình.

Cụ Tomiko có sở thích leo núi. Ở tuổi 100, cụ vẫn có thể leo lên những bậc đá của Đền Ashiya mà không cần dùng gậy.

leftcenterrightdel
 Clip GWR trao bằng chứng nhận “Người cao tuổi nhất thế giới” cho cụ Tomiko/ GWR.

Tomiko hiện là người lớn tuổi thứ 23 được ghi nhận trong lịch sử và sẽ lên vị trí thứ 21 chỉ sau chưa đầy hai tuần nữa.

Danh hiệu người già nhất từng được ghi nhận thuộc về cụ bà Jeanne Louise Calment (SN 21/2/1875, Pháp), người đã sống thọ 122 năm và 164 ngày, theo GWR.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình ở nước này tăng lên 87,14 đối với nữ và 81,09 đối với nam vào năm 2023.

Số người sống trên 100 tuổi ở Nhật Bản là 153 người vào năm 1963, khi dữ liệu người cao tuổi bắt đầu được thu thập. Con số này vượt qua 1.000 vào năm 1981 và đạt đỉnh 10.000 vào năm 1998, một phần là do những tiến bộ y tế.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện các dịch vụ phúc lợi xã hội bao gồm chăm sóc y tế và điều dưỡng để người cao tuổi có thể tiếp tục sống thoải mái trong cộng đồng của họ.”, người phát ngôn của Bộ Y tế Nhật Bản cho biết.

Văn Phong/Kyodo, GWR