Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 4 loài mới, gần gấp đôi số lượng cá mập “đi bộ” đã được biết đến. Những con cá mập thường có kích thước nhỏ dài khoảng 3 feet (91cm), có 4 vây nằm sát bụng,  có vai trò như 4 cái chân và sử dụng vây của chúng để “đi bộ” qua vùng nước nông và, thậm chí nhấc mình lên trên thủy triều.

leftcenterrightdel
Cá mập đi bộ, một trong những loài mới được phát hiện.  Ảnh cắt từ (nguồn Nowthisnews).

Chúng sống ở vùng nước ven biển, có thể chịu được môi trường oxy thấp và đi trên vây của chúng, một lợi thế vượt trội so với con mồi là động vật giáp xác nhỏ và động vật thân mềm, theo nhà sinh vật học Christine Dudgeon của Đại học Queensland.

leftcenterrightdel
 

Các nhà nghiên cứu tin rằng, cá mập ban đầu là một phần của một loài cá mập lớn hơn, nhưng chúng bị cô lập, khiến chúng tiến hóa thành một loài khác. Việc đi bộ vây cho phép cá mập bắt con mồi tốt hơn và an toàn trước những kẻ săn mồi bằng cách bò qua những tảng đá và thảm thực vật trong đại dương.

Dudgeon nói, có lý do để tin rằng, có nhiều loài cá mập khác có khả năng đi bộ chưa được khám phá.

PV- Theo Nowthisnews