Chiều 18/11, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Dương Hiển Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) cho biết: “Đêm ngày 11/11, 5 người dân xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông đã rủ nhau đi tìm kiếm vàng tại một hang sâu nằm trên địa bàn xã.

Trong 5 thanh niên vào hang tìm vàng có 4 người an toàn, còn anh Triệu Kiềm Chìu có thể đã bị rơi xuống hang sâu, mất tích. Đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tổ chức tích cực, khẩn trương, nhưng chưa tìm thấy nạn nhân”.

Lãnh đạo huyện Nguyên Bình cho biết thêm: “Ước tính hang sâu khoảng 500m, địa hình vô cùng khó khăn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hiện tìm kiếm nạn nhân gồm có lực lượng công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh, lực lượng Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng và lực lượng cứu nạn chuyên trách của Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tỉnh Cao Bằng cũng đã có đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm”.

leftcenterrightdel
Hang sâu nạn nhân mất tích tại xã Vũ Nông có địa hình rất khăn để lực lượng cứu hộ tìm kiếm. 

Ông Dương Hiển Hòa cũng thông tin: “Chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không xuống hang tìm vàng theo lời đồn thổi, thông tin chưa được kiểm chứng”.

Thông tin với phóng viên, ông Bàn Đức Giang, Phó Trưởng Công an xã Vũ Nông cho biết: “5 người đi tìm đường xuống hang sâu tìm kiếm vàng có một người bị rơi xuống hang mất tích.

Cụ thể, 5 người dân vào hang tìm vàng trú tại xóm Lũng Khoen (xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình) gồm: Triệu Phụ On (17 tuổi); Triệu Kiềm Chìu (25 tuổi), Phùng Kiềm Sơn (28 tuổi), Triệu Chòi Vạng (29 tuổi), Triệu Sùn On (39 tuổi) dùng dây thừng leo vào hang để tìm kiếm vàng.

Còn thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác minh thông tin vụ việc, chỉ đạo cơ quan chức năng Quân khu, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nghiên cứu thực địa, xây dựng phương án, điều động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm người mất tích và có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 15h ngày 17/11, Lực lượng Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với lực lượng cứu nạn chuyên trách của Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã khảo sát qua 400m khe hẹp trong lòng hang với độ dốc 80-90 độ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận miệng giếng đứng trong hang (nơi khả nghi) nạn nhân rơi xuống.

Tại đây,  hang dựng đứng không có lối xuống, thả dây 150m chưa tới đáy và hàm lượng ô xy thấp, dưới 14%. Công tác tìm kiếm cứu nạn chưa có kết quả.

Được biết, vị trí hang nằm ở địa hình hiểm trở cách trụ sở UBND xã Vũ Nông khoảng 9km. Đường đi đến hang cũng rất khó khăn.

Trần Vũ