Ngày 15/10, VKSND tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự xảy ra trên địa bàn phường Điện Biên, TP Thanh Hoá.

5 bị can gồm: Nguyễn Khắc Chiến (SN 1990) ở phường Lam Sơn; Lê Tất Đức (SN 2004) ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá; Hà Đình Nam (SN 1998), ở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân; La Đức Lộc (SN 2005) ở xã Thiệu Thành và Đỗ Ngọc Hải (SN 2006), ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát việc khám xét nơi ở của Nguyễn Khắc Chiến.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khi gặp nhau ở đường Nguyễn Du, phường Điện Biên, TP Thanh Hoá, nhóm thanh niên của Nguyễn Khắc Chiến (tức Chiến “bẹp”) đã dùng dao, kiếm đuổi đánh, dùng xe ô tô bán tải lao thẳng vào nhóm thanh niên khác khiến 1 người bị thương.

Sau đó, 2 nhóm này tiếp tục dùng gạch, đá, vỏ chai bia ném nhau. Vụ ẩu đả đã gây náo loạn cả khu phố, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở khu vực xung quanh. Chỉ khi lực lượng Công an có mặt các đối tượng mới dừng lại và ra về.

Quá trình điều tra xác minh, đến nay đã có 5 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nói trên ra đầu thú.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.P