Các bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Quý (SN 1988, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Huỳnh Anh Tài (SN 1997, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Bùi Công Tùng (SN 1994, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Cường Nam (SN 1984, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) Theo cáo trạng, khuya ngày 26/2/2022, nhóm Quý, Nam, Tùng, Trung, Tài cùng với một số người khác (gọi là nhóm của Nguyễn Thanh Quý) đến quán bar để vui chơi.

Tại bàn bên cạnh nhóm Thanh Quý ngồi có nhóm của Lê Ngọc Anh (SN 1993, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Trần Lê Dũng (SN 1997, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã ngồi chơi từ trước.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Một lúc sau, Quý đi sang gặp Lê Ngọc Anh yêu cầu đổi bàn nhưng Anh không đồng ý. Quý đấm vào vùng má bên trái của Lê Ngọc Anh, làm Anh ngã xuống đất, thấy vậy Nam, Trung và Tùng xông qua hỗ trợ cho Quý.

Lê Ngọc Anh đứng dậy cầm chai rượu trên bàn định đánh lại Quý, thì Trung, Nam, Tùng dùng ly thủy tinh, vỏ chai bia có sẵn trên bàn đập, ném vào đầu và người làm Anh choáng váng rớt chai rượu xuống đất.

Trần Lê Dũng thấy vậy lao đến can ngăn thì bị nhóm Quý dùng chai bia, ly thủy tinh đánh vào đầu gây thương tích. Lúc này bảo vệ quán đến can ngăn đưa Dũng ra khỏi quán bar lên xe taxi đi cấp cứu, riêng Lê Ngọc Anh chạy ra đến cửa ra vào khu vực bar thì bị Quý, Nam đuổi kịp, Quý xông vào tiếp tục đấm đá. Khi Lê Ngọc Anh ngã xuống sàn nhà tại khu vực sảnh thì bị Quý, Nam và Trung tiếp tục đánh, đá, đạp liên tiếp vào đầu, mặt.

Lực lượng bảo vệ quán bar đến can ngăn kéo Lê Ngọc Anh chạy ngược vào khu vực bar. Quý, Nam, Trung và Tài vẫn đuổi theo và tiếp tục đấm, đá Lê Ngọc Anh.

Trong vụ án này, cáo trạng của VKS kết luận hành vi cố ý gây thương tích của các bị cáo được thể hiện, Nguyễn Thanh Quý, Bùi Công Tùng, Huỳnh Anh Tài, Nguyễn Cường Nam, Trần Đại Trung có hành vi dùng ly thủy tinh, vỏ chai bia bằng thủy tinh, tay, chân ném, đánh, đấm, đá, đạp vào vùng đầu của các bị hại Trần Lê Dũng và Lê Ngọc Anh làm Dũng bị thương tích 9%; Ngọc Anh bị thương tích 6 %.

Về hành vi gây rối trật tự công cộng thể hiện, tại quán bar thời điểm xảy ra sự việc có khoảng 200 khách nhưng Quý, Tùng, Tài, Nam và Trung đến đây kiếm cớ gây sự làm mất trật tự.

Quá trình ẩu đả, đuổi đánh Quý, Tùng, Tài, Nam, Trung dùng ly thủy tinh, chai thủy tinh ném, phá tài sản của quán, làm ồn ào, nhiều bàn khách đang vui chơi tại quán bỏ về. Sự việc kéo dài hơn 14 phút, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của quán, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của chủ cơ sở kinh doanh với số tiền hơn 29 triệu đồng. Đối với Trần Đại Trung hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Quý 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 15 tháng tù.

Bùi Công Tùng và Nguyễn Cường Nam cùng mức án 6 tháng 8 ngày về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 12 tháng 8 ngày tù.

Huỳnh Anh Tài mức án 7 tháng 12 ngày tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 13 tháng 12 ngày tù.

 

L.T