leftcenterrightdel
Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/9, hai người đàn ông đến nhà nghỉ trên thuê khách sạn để ở qua đêm. Đến 8h ngày 2/9, nhân viên nhà nghỉ lên gọi khách để trả phòng nhưng không ai trả lời.

Nghi có chuyện không lành, nhân viên gọi người đến mở cửa thì tá hỏa thấy hai người khách đã tử vong, trong phòng nồng nặc mùi thuốc diệt rầy nên báo Công an.

Theo nhân viên nhà nghỉ, hai khách này có để lại một giấy chứng minh nhân dân mang tên T.Q.D. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Một số vỏ chai thuốc diệt rầy được phát hiện trong phòng hai nạn nhân cùng một lá thư tuyệt mệnh với nội dung liên quan đến tiền bạc, nợ nần./.

Nguyễn Lánh