Ngày 20/3/2024, Công an huyện Tân Trụ cho biết, đã phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự nghi phạm Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

leftcenterrightdel
 Nghi phạm Thạch Ngọc Bảo.

Trước đó, chiều 18/3, Công an huyện Tân Trụ tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông N.V.P (40 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) có con gái (N.A.T, 14 tuổi) bị một đối tượng dùng vũ lực, khống chế bóp cổ đến ngất xỉu để thực hiện hành vi "hiếp dâm".

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, nghi phạm cướp tài sản, gồm: 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 cái bóp, hơn 10 ngàn đồng, 1 cái nón bảo hiểm rồi rời khỏi hiện trường ra Quốc lộ 1 khoảng 700m.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tập trung điều tra truy xét, đến 14h45’ ngày 19/3, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An bắt giữ nghi phạm Bảo đang ngồi chơi game trong tiệm Quốc lộ 1, Phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An.

Bước đầu nghi phạm khai, thông qua mạng xã hội kết bạn với T., trưa ngày 18/3 được mời về nhà chơi do gia đình đi vắng. Hơn 12h, ngồi chơi khá lâu, bất ngờ đối tượng Bảo đòi “được yêu” nhưng  nạn nhân không đồng ý và chống cự quyết liệt.

Tuy nhiên, do nhà không người nên đối tượng dùng vũ lực để thực hiện hành vi "hiếp dâm," đồng thời "cướp tài sản" trước khi rời khỏi điểm gây án.

Khi chạy xuống TP Tân An bán hai điện thoại được 750 nghìn đồng, bán xe máy cho tiệm ve chai được 720 ngàn đồng đi chơi game.

Riêng nạn nhân khi tỉnh dậy bò được ra sân kêu cứu, được mọi người xung quanh giúp đỡ báo Công an.

Chiều 20/3, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ thưởng nóng lực lượng phá án 20 triệu đồng./.

Đại Lánh