leftcenterrightdel
 Đối tượng trốn truy nã Phạm Lữ Tuấn Bảo.

Theo cơ quan Công an, vào ngày 6/3/2005, tại khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh (nay là khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh), đối tượng  Bảo đã dùng dao đâm anh Phạm Văn Đ. (SN 1971, trú tại TP Tây Ninh) gây thương tích nặng. Nhờ cấp cứu kịp thời, anh Đ. may mắn thoát chết.

Biên bản giám định pháp y của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận, anh Đ. bị mất 76% sức lao động do thương tích gây nên.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bảo về tội trên. Quá trình điều tra xác minh, Bảo bỏ trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bảo.

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 19h ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã phát hiện, bắt giữ Phạm Lữ Tuấn Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn nhà thuộc khu phố 7, phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Thiên Bình