Trưa cùng ngày, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết, đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Huỳnh Thị Điệp. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ cùng địa phương).

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ việc. (Ảnh: A.L)

Trước đó, khoảng 15h30’ ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin từ bà Điệp, gọi đến nhà để trả nợ. Do trước đó bà Khuôn có cho bà Điệp mượn 10 triệu đồng nhưng đã lâu không trả, dù bà Khuôn nhiều lần đòi nợ.

Theo bà Lê Thị Hựng (con gái bà Khuôn), lúc bà Khuôn rời khỏi nhà trên người có nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng.

Lúc rời khỏi nhà, bà Khuôn đến gia đình bà Điệp chỉ đi bộ một mình rồi mất tích. “Điệp là người thường xuyên sang Campuchia vào casino đánh bạc thua rất nhiều tiền nên đi vay mươn khắp nới”, bà Hựng cho hay.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Huyền Ngân