Dự án “đắp chiếu” hơn 5 năm, Báo Bảo vệ pháp luật lên tiếng

Trường tiểu học Trung Nghĩa được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải học sinh ở quận Liên Chiểu (nay là phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) trong bối cảnh dân cư tăng nhanh. Thế nhưng, hơn 5 năm qua, công trình vẫn “đắp chiếu”, khiến nhu cầu học tập chính đáng của người dân chưa được đáp ứng.

Trước đó về dự án này, Báo Bảo vệ pháp luật đã có bài phản ánh “Dự án Trường Tiểu học tại TP Đà Nẵng “đắp chiếu” hơn 5 năm, đội vốn gần 8 tỉ đồng”.

leftcenterrightdel
 Khu vực được quy hoạch để thực hiện dự án.

Theo đó, Dự án giai đoạn 1 được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt năm 2019, tổng vốn hơn 38,8 tỉ đồng, triển khai trong giai đoạn 2019–2025. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được khởi công, buộc phải điều chỉnh chủ trương, bổ sung vốn và kéo dài tiến độ đến năm 2026.

Ngày 16/8/2025, ông Võ Tấn Hà – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng ký văn bản thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, xác định đủ điều kiện triển khai. Tổng vốn đầu tư được nâng lên 46,82 tỉ đồng, trong đó chi phí đền bù tăng thêm gần 8 tỉ đồng.

Ban Quản lý các dự án hạ tầng ưu tiên, đơn vị được giao làm chủ đầu tư sau sáp nhập, phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hồ sơ pháp lý. Sở Xây dựng lưu ý cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng.

Nguyên nhân chính khiến dự án chậm là vướng mắc về đất đai. Khu vực có nhiều hộ dân sinh sống lâu năm, một số có giấy tờ hợp pháp, số khác chưa hoàn tất thủ tục. Giá trị bồi thường thực tế vượt xa dự toán ban đầu, phát sinh thêm nhiều tranh chấp.

Theo tìm hiểu, từ năm 2021, UBND quận Liên Chiểu (cũ) đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhưng việc chưa giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể triển khai. Đến nay, một số hộ dân đã di dời, nhưng phần diện tích còn lại vẫn chưa được bàn giao.

Chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt

Ngay sau bài phản ánh, ông Huỳnh Anh Vũ – Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh đã ghi nhận sự phản ánh kịp thời của Báo Bảo vệ pháp luật, đồng thời cho biết UBND phường sẽ sớm chỉ đạo các bộ phận liên quan quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tồn động để dự án được sớm triển khai xây dựng.

Sau đó, UBND phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ, với sự tham gia của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, Ban Quản lý dự án Liên Chiểu, Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị, UBMTTQVN phường và các đoàn thể. Cuộc họp do bà Dương Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh chủ trì, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn.

leftcenterrightdel
 Một số hộ dân trong khu vực dự án đã di dời chỗ ở đi nơi khác để nhường mặt bằng lại cho việc triển khai dự án.

Kết luận cuộc họp, UBND phường Hòa Khánh đã ban hành thông báo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ then chốt. Trong đó, Văn phòng HĐND và UBND phường được giao tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, lập báo cáo tiến độ định kỳ, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Chi nhánh Khu vực V – Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng được giao chủ trì phối hợp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ dân còn lại. Đơn vị này phải lập danh sách, xác định cụ thể từng trường hợp, phân loại theo tình trạng pháp lý để xử lý nhanh.

Đặc biệt, đối với 5 hộ dân đã được phê duyệt bố trí chung cư nhưng chưa nhận đất tái định cư, UBND phường yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu phương án mua đất tái định cư bổ sung, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp và ổn định đời sống cho người dân.

Ban Quản lý các dự án khu vực Liên Chiểu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, theo dõi sát tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật để khởi công ngay khi đất được bàn giao. Việc trì hoãn, chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình.

Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị được giao nhiệm vụ kiểm tra hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hạ tầng kỹ thuật, tham mưu phương án xử lý các hộ sử dụng đất sai mục đích, kịp thời báo cáo UBND phường và TP để có hướng giải quyết.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phối hợp cùng UBND phường thu thập hồ sơ pháp lý, triển khai quy trình cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai minh bạch, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp.

leftcenterrightdel
 Khu vực nằm trong dự án.

UBMTTQVN phường và các tổ chức chính trị – xã hội được giao tăng cường công tác giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng. Các đoàn thể phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phản ánh kịp thời để đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, sẽ quyết định thành công của dự án. Động thái của chính quyền địa phương được kỳ vọng công trình được sớm khởi công xây dựng, đáp ứng sự mong mỏi của học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Khi được hoàn thành, công trình gồm hai khối lớp học 3 tầng với 22 phòng, thư viện, phòng tin học, nghệ thuật, cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống giáo dục phường Hòa Khánh.

Xuân Nha