Nhiều người dân không nhận được tivi hỗ trợ
Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh trong bài viết “Cần làm rõ dấu hiệu ‘ăn chặn’ tivi hỗ trợ hộ nghèo trên huyện đảo Cô Tô”, nhiều hộ dân đọc báo thấy có tên trong danh sách, nhưng lại không nhận được tivi đã bức xúc, tiếp tục phản ánh đến phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật.
Nhiều ý kiến cho rằng, một số cán bộ, công chức ở cơ sở đã có dấu hiệu sai phạm, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nghiêm trọng hơn là mất đi ý nghĩa nhân văn của chính sách đền ơn đáp nghĩa, ảnh hưởng đến niềm tin trong nhân dân. Do đó, cần phải xử lý nghiêm cán bộ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
    |
 |
Một người dân ở Thanh Lân, Cô Tô phản ánh: cán bộ xuống đưa 4 triệu đồng thay vì nhận tivi hỗ trợ. |
Trở lại với vụ việc hàng chục hộ nghèo, cận nghèo trên huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) phản ánh bị giả mạo chữ ký, bị ăn chặn tivi 32 inch và đầu thu phát sóng. Theo ông Nguyễn Văn Hương và bà Nguyễn Thị Thảo (trú tại thị trấn Cô Tô), vụ việc sai phạm trên bị lộ là do năm 2023 có đoàn cơ quan chức năng đi kiểm tra việc sử dụng, quản lý tivi và đầu phát sóng nhà nước cấp cho các hộ chính sách, người có công với cách mạng, người già, hộ cận nghèo trên đảo.
Khi Đoàn kiểm tra xuống làm việc với 8 hộ dân/48 hộ dân thì phát hiện cả 8 hộ dân này không có hộ dân nào được nhận tivi và đầu thu. Sau khi phát hiện vụ việc, Trung tâm truyền thông và văn hoá huyện Cô Tô đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô thể hiện bằng Báo cáo số 27 báo cáo về việc trả lời ý kiến của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân và báo cáo hiện trạng của đơn vị.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Hương, bà Nguyễn Thị Thảo đã đại diện các hộ dân làm đơn tố cáo. Và chỉ sau khi có đơn tố cáo, đến khoảng tháng 7-8/2024, một số hộ dân trên đảo mới bất ngờ được nhận tivi hoặc tiền mặt như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh. Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng về sự việc trên, có kèm danh sách các hộ gia đình chính sách, hộ cận nghèo, đơn vị lực lượng vũ trang nhận thiết bị hỗ trợ với đầy đủ chữ ký của người nhận. Danh sách có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô thời điểm đó là ông Lê Hồng Giang, người lập danh sách là ông Trình Xuân Hạnh.
Ngày 15/12/2024, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Cô Tô đã có văn bản số 17 thông báo về việc trả lời đơn thư của công dân là ông Nguyễn Văn Hương và bà Nguyễn Thị Thảo. Theo thông báo này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cô Tô đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Trình Xuân Hạnh (đang công tác tại UBND huyện Cô Tô). Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Trình Xuân Hạnh đã vi phạm trong việc cấp phát tivi 32 inh cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Cô Tô tại thời điểm năm 2015, 2016.
Theo Văn bản số 17 Ngày 29/11/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô đã Quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trình Xuân Hạnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện kỷ luật về hành chính và thu hồi các quyết định thi đua, khen thưởng trong năm 2024.
Cần thanh, kiểm tra lại các nội dung đơn thư người dân tố cáo
Như đã phản ánh, trong đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Hương, bà Nguyễn Thị Thảo còn liệt kê ra hơn 10 trường hợp có dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại huyện Cô Tô. Ông Hương cho biết, vợ chồng ông đã gửi nhiều đơn đến các cơ quan chức năng, mặc dù đã có những phản hồi nhưng ông Hương cho rằng, việc giải quyết chưa dứt điểm, không bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.
Trong đó, đáng chú ý là, vụ việc của gia đình ông Bùi Đức Tuyến như Báo Bảo vệ pháp luật đã nêu trong bài trước. Gia đình ông Tuyến có khai hoang khoảng hơn 2ha đất để trồng rừng từ những năm 1990. Cạnh đất ông Tuyến là đất của bà Nguyễn Thị Chiên, theo thông tin ông Tuyến cung cấp, ngày 17/12/2003, UBND huyện Cô Tô cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W677669 bao gồm đất ở nông thôn 400m2 và đất vườn tạp là 200m2 cho bà Nguyễn Thị Chiên. Ông Tuyến cũng đã nhiều lần tìm đến bà Chiên (nay đã chuyển nơi ở) và được bà Chiên khẳng định, đất của bà chỉ có tổng cộng 600m2.
Tuy nhiên, năm 2007, UBND huyện Cô Tô cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB510181 cho bà Nguyễn Thị Chiên với diện tích 10.956,25m2, trong đó, có 400m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Ông Tuyến cho rằng, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cô Tô đã hợp thức hóa hơn 10 nghìn m2 đất trồng rừng của gia đình ông và 1 nghìn m2 đất khai hoang thành đất trồng cây lâu năm cho bà Chiên. Sau đó, bà Chiên bán phần đất này cho ông N.T.L dẫn đến vụ việc kể trên.
    |
 |
Các giấy tờ đất nhà ông bà Hương - Thảo liên quan đến vụ việc. |
Ông Tuyến đã gửi đơn tố giác ông Trần Văn Dưỡng – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cô Tô đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho gia đình ông Tuyến đến Công an huyện Cô Tô. Tại Văn bản số 74 ngày 30/10/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cô Tô trả lời: “Quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB510181, ngày 13/11/2007 cho bà Nguyễn Thị Chiên, ông Trần Văn Dưỡng và các cá nhân liên quan có một số thiếu sót, sai phạm Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai”.
Tuy nhiên, cũng tại văn bản này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cô Tô cho rằng, “các cá nhân trên chưa bị xử lý kỷ luật về hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Do đó, hành vi của ông Dưỡng và các cá nhân liên quan tới việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB510181 cho bà Nguyễn Thị Chiên không cấu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 1999)”.
Vì vậy, Công an huyện Cô Tô đã không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung tố giác của ông Tuyến. Sau đó, ông Tuyến đã tiếp tục làm đơn yêu cầu trả lại phần đất của gia đình ông đã bị cấp cho người khác đến các cơ quan chức năng, tuy nhiên, cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Về các nội dung liên quan trực tiếp đến gia đình ông Nguyễn Văn Hương và bà Nguyễn Thị Thảo, ngoài phần đất 1.500m2, gia đình ông khai hoang năm 2009 chính quyền địa phương thu hồi san lấp mặt bằng để thực hiện phân lô bán nền nhưng không được đền bù - (chúng tôi đã đề cập ở bài trước). Gia đình ông Hương còn có khu đất được UBND huyện Cô Tô trưng dụng đất vào năm 1995 để làm Trụ sở một cơ quan của huyện Cô Tô, 1 phần diện tích đất làm đường công vụ và đất thu hồi làm Trụ sở TAND huyện Cô Tô… gia đình ông bà Hương, Thảo cho rằng, vẫn chưa được đền bù thỏa đáng.
Trong biên bản đối thoại ngày 17/10/2023, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc xác định hiện trạng thu hồi đất là cần thiết, yêu cầu UBND huyện Cô Tô chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Cô Tô cùng các phòng ban có liên quan tiến hành phục dựng lại hiện trạng thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Hương, xác định rõ diện tích đã sử dụng thực tế, diện tích đã thu hồi, diện tích chưa thực hiện bồi thường, đảm bảo quyền lợi của gia đình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc phục dựng vẫn chưa được tiến hành và giải quyết dứt điểm.
Khu đất thứ 2 gia đình ông Hương, bà Thảo khai hoang sử dụng 3348,5 m2 (gọi là khu chuồng vịt) từ năm 2009 đến nay vẫn không được UBND huyện Cô Tô cấp quyền sử dụng đất. Khu vực này, nguồn gốc đất giống với rất nhiều hộ gia đình khác xung quanh, các hộ này đều đã được làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên, hộ gia đình ông Hương bà Thảo thì vẫn không được xem xét làm “sổ đỏ”.
Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ để nắm quan điểm của chính quyền huyện về xử lý các vấn đề liên quan đến đơn thư của bạn đọc, nhưng Chủ tịch UBND huyện Cô Tô từ chối làm việc. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cần vào cuộc làm rõ nội dung đơn thư khiếu tố của người dân mà báo chí đã phản ánh.