Trước đó, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã thâm nhập hiện trường và có loạt bài điều tra, phản ánh tình trạng khai thác rừng trái phép tại khu vực tiểu khu 600T - thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, lợi dụng việc thực hiện dự án mở tuyến đường hàng trăm tỉ đồng nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông kết hợp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ đầu năm 2026 đến nay, hàng loạt cây rừng phòng hộ có tuổi đời hàng chục năm tuổi bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc.

leftcenterrightdel
 Rất nhiều gốc cây gỗ quý hàng chục năm tuổi sau khi bị đốn hạ nằm lại tại hiện trường.

Tại hiện trường, nhiều loại cây gỗ quý bị lâm tặc cưa xẻ, nằm trơ gốc. Ngoài phần lớn gỗ bị đưa ra khỏi hiện trường, còn ghi nhận các thân cây lớn chưa kịp xẻ, nhiều lóng gỗ tròn còn nằm rải rác bên khe suối.

Sau phản ánh của Báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra, kiểm đếm và xác định, có hàng chục cây rừng tự nhiên trong lâm phần bị đốn hạ.

Điều đáng nói, sau khi phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng trên, quá trình tác nghiệp, nhóm phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục ghi nhận những vi phạm pháp luật liên quan. Cụ thể: Trong khoảng thời gian thi công dự án trước đó, tại tiểu khu 600T và 580, xảy ra vụ phá rừng, huỷ hoại tài sản đặc biệt nghiêm trọng khi hơn 1,5ha rừng bị xâm hại, kéo theo đó là khoảng 40m3 gỗ bị đốn hạ.

Thi công "nhầm", hủy hoại hơn 40m3 gỗ rừng

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chuyển đổi diện tích 14ha tại các khu vực nói trên để địa phương thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh nhánh Đông kết nối đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

leftcenterrightdel
 Dự án mở đường đang được triển khai.

Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải – đơn vị chủ rừng đã tổ chức đấu giá hơn 14ha rừng phòng hộ nói trên với giá khởi điểm gần 5,9 tỉ đồng.

2 lần đấu giá không có cá nhân, tổ chức tham gia buộc chủ rừng phải giảm giá xuống còn 3,5 tỉ đồng nhưng vẫn không có người tham gia. Lần thứ 4, khi đưa về mức giá khởi điểm 1,6 tỉ đồng, ông N.T.H (trú thôn Gia Lâm, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cũ) trở thành người trúng đấu giá khi đưa ra mức giá gần 1,7 tỉ đồng.

Cùng với việc đấu giá hơn 14ha rừng nói trên, cuối năm 2025, do dự án phải điều chỉnh, nắn tuyến theo hướng nhiều diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng, UBND tỉnh Quảng Trị cũ đã chấp thuận chủ trương, tiếp tục chuyển đổi hơn 2ha rừng để thực hiện dự án theo tuyến mới.

Điều đặc biệt, khi các cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đưa ra đấu giá thì phần lớn diện tích rừng này đã bị xâm hại nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 Những thân cây gỗ quý đang nằm lại, chờ cơ quan chức năng xử lý.

Cụ thể, ngày 3/3/2026, tổ chốt Tổ 4 bản Mít (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải) đã phối hợp với lãnh đạo của Ban quản lý, tiến hành kiểm tra tại tuyến đường nhánh Đông nối nhánh Tây đường Hồ Chí Minh.

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện ông Ngô Bình Trọng (SN 30/6/1978, có hộ khẩu thường trú tại xã Cam Hồng tỉnh Quảng Trị, là nhân viên lái máy tại công ty TNHH Lê Thanh DKT- đơn vị được Công ty cổ phần TMDV 68 thuê thi công đang có hành vi mở đường sai quy định tại 10 vị trí (tổng diện tích 1,5037 ha) khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền (trong đó diện tích rừng có trữ lượng 1,3394 ha, diện tích rừng không có trữ lượng 0,1643 ha).

Sau khi phát hiện vụ việc, ông Hoàng Duy Quang - Phó Giám đốc Ban quản lý đã chỉ đạo Tổ lập biên bản đối với ông Ngô Bình Trọng, hoàn thiện hồ sơ liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc về lãnh đạo Ban quản lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình làm việc, ông Ngô Bình Trọng  đã thừa nhận toàn bộ hành vi mở đường sai quy định của mình.

leftcenterrightdel
 Nhiều m3 gỗ nằm lại chờ xử lý trên hiện trường thi công dự án.

Trước diễn biến vụ việc nghiêm trọng và có dấu hiệu tội huỷ hoại tài sản, ngày 13/4/2026, lãnh đạo Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải và đại diện Hạt Kiểm lâm Gio Linh - Cồn Cỏ cùng đại diện đơn vị thi công dự án đã có buổi làm việc để xác định mức độ sai phạm, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Xác định của cơ quan chức năng chỉ rõ, đối với các lô 6, 7, 13, 14, 15 và 16 khoảnh 1 tiểu khu 600T xã Cồn Tiên, Công ty cổ phần TMDV 68 đã san ủi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì vậy đề nghị đơn vị Ban quản lý dự án tạm đình chỉ, chỉ đạo đơn vị thi công giữ nguyên hiện trường cho đến khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các lô còn lại gồm: 1,2,3,4,5,8,11,12,17,18,19,20 (phần diện tích rừng chưa bị xâm hại), cơ quan chức năng đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải tiến hành các thủ tục hồ sơ và tiến hành các bước theo đúng quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công đảm bảo đúng tiến độ.

leftcenterrightdel
 Sơ đồ diện tích rừng tự nhiên bị san ủi mở đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải xác nhận sự việc: Hơn 1,5ha trên tổng số 2ha rừng chuyển đổi, chờ đấu giá đã bị đơn vị thi công huỷ hoại với khối lượng gỗ hồ sơ thiết kế là hơn 40m3.

“Đơn vị thi công tưởng là có quyết định chuyển đổi đất là xong rồi nên họ làm, rừng đó chuyển đổi rồi, chỉ là chưa thu hồi cây thôi. Đây là tội huỷ hoại tài sản chứ không phải phá rừng nữa...”.

Cũng theo ông Hùng, sự việc công ty Lê Thanh DKT thi công “nhầm” đó diễn ra từ trước Tết năm 2026, giai đoạn đó họ thi công xong để xe máy về.

“Vụ việc có dấu hiệu tội “Huỷ hoại tài sản” nên chúng tôi chuyển cho Công an xã Cồn Tiên để tiếp nhận, điều tra”, ông Hùng nói.

Về phía Công an xã Cồn Tiên, cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin, hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm này, hiện đang xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm liên đới

Để làm rõ những hành vi vi phạm nói trên, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ với chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị để làm việc.

leftcenterrightdel
 Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật làm việc với ông Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thừa nhận thực trạng việc đơn vị thi công đã "thi công" nhầm tuyến, mở đường sai quy định, dẫn tới có hành vi hủy hoại rừng trước khi được đưa ra đấu giá.

Theo đó, diện tích rừng này đã được chuyển đổi, Sở đã làm tất cả các hồ sơ chuyển đổi bổ sung đầy đủ. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ra Nghị quyết bổ sung, khi chuyển đổi bổ sung xong thì cũng đã có văn bản đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải đấu giá tài sản đã được chuyển đổi đó, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

"Việc đấu giá này là thuộc chủ rừng. Ban đầu họ đo đạc, phê duyệt trữ lượng rừng rồi đấu giá... Trước khi chuyển đổi rừng xong thì Sở cũng có làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải, nhờ họ đốc thúc việc đấu giá để bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư... Chủ đầu tư chỉ đôn đốc tiến độ liên quan phần đã giải phóng mặt bằng... Chủ đầu tư không hề giao để làm phần chưa giải phóng" - Ông Phan Văn Thắng cho biết.

leftcenterrightdel
 Gỗ rừng bị đốn ngã, nằm ngổn ngang tại hiện trường thi công dự án.

Lý giải cho việc quá trình thi công dự án có giám sát nhưng vẫn để xảy ra việc đơn vị thi công thi công nhầm tuyến, sản ủi hơn 1,5ha rừng chưa đấu giá, Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời điểm đó đơn vị thi công làm trong những ngày giáp Tết, nhiều lúc tranh thủ thế nào đó thì chủ đầu tư cũng không nắm rõ?!

"Sở đã có ý kiến tách 6 lô vi phạm trái phép để xử lý theo quy định... Trách nhiệm xử lý việc này thuộc thẩm quyền của xã Cồn Tiên và Công an... Mình cũng đã có nhờ, đốc thúc làm sao để xử lý sớm, đúng người, đúng việc, sớm bàn giao mặt bằng. Chứ bây giờ mà không xử lý sớm thì chủ đầu tư cũng không có mặt bằng để làm." - Ông Phan Văn Thắng nói.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Trị làm việc với Chủ rừng về những vi phạm để xảy ra rừng tự nhiên bị đốn hạ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Chủ đầu tư có trách nhiệm gì liên quan đến vi phạm của đơn vị thi công? Phó Giám đốc Sở xây dựng thẳng thắn thừa nhận để xảy ra vi phạm đó, phía chủ đầu tư cũng có một phần trách nhiệm, là trách nhiệm liên đới. Ngoài ra, công ty cổ phần TMDV 68 cũng phải chịu trách nhiệm.

"Công ty TNHH Lê Thanh DKT (đơn vị san ủi sai tuyến - PV) họ ký hợp đồng với Công ty cổ phần TMDV 68. Thực chất công ty TNHH Lê Thanh DKT chỉ có máy thôi, thuê máy của Lê Thanh làm thôi. Để sự việc xảy ra thì công ty ty cổ phần TMDV 68 cũng phải có trách nhiệm vào đó" - Ông Phan Văn Thắng nhận định.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

   

Nguyễn Cường - Bùi Tiến - Bảo Long